Qua 4 vòng đấu giải bóng đá hạng nhất quốc gia:

Đồng Tháp bất bại

Cập nhật ngày: 23/05/2018 10:20:52

http://baodongthap.com.vn/database/video/20180523102233Sequence 20.mp3

ĐTO - Trải qua 4 vòng đấu, Câu lạc bộ Đồng Tháp (CLB ĐT) vẫn đang giữ thành tích bất bại với 2 trận thắng và hòa 2 trận. Thành tích này giúp đội chủ sân Cao Lãnh có được vị trí thứ 2 tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia (HNQG) – An Cường 2018 khi cùng 8 điểm nhưng kém CLB Viettel chỉ số phụ.

CLB ĐT vừa trải qua mùa giải 2017 với thành tích đáng thất vọng. Họ đứng chót bảng với 7 điểm sau 14 vòng đấu và chỉ trụ hạng nhờ trận play – off (thắng Bình Thuận 2-1). Thế nên, CLB ĐT quyết tâm “làm lại” ở mùa bóng 2018 với sự chuẩn bị khá tích cực, đồng thời nỗ lực để tìm lại tình yêu từ khán giả.

Với kế hoạch được hoạch định rõ ràng, CLB đã tích cực tập luyện và xây dựng lực lượng cho những hành trình ở mùa giải mới. Dù “hầu bao” hạn hẹp, nhưng Ban lãnh đạo CLB vẫn mang về cho đội bóng những cầu thủ khá chất lượng và nhiều kinh nghiệm như: các tiền vệ Quí Sửu, Viết Đàn, Châu Quốc Tuấn, trung vệ Minh Tâm. Ngoài ra, các phương án dự phòng tiềm năng với sức trẻ như: tiền đạo Anh Khoa, hậu vệ Phan Văn Hòa, 2 thủ thành trẻ Hồ Văn Tú và Phan Văn Biểu. Những cái tên này kết hợp với dàn “hảo thủ” gốc Đồng Tháp đã chơi cùng nhau nhiều năm qua là Công Thành, Nguyễn Đồng Tháp, Trường Khang, Đăng Khoa và Thiện Chí giúp đội bóng Đất Sen hồng có được lực lượng khá đồng đều và chiều sâu đội hình. Bên cạnh đó, Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh – người con ưu tú của sân Cao Lãnh cũng được mời về dẫn dắt CLB. CLB ĐT cũng mạnh dạn đề ra mục tiêu tốp 3 và tận dụng cơ hội để giành vé lên hạng V-League mùa tới.

Trên mặt lý thuyết, CLB ĐT có một đội hình tốt. Tuy nhiên, họ là những cầu thủ từ nhiều địa phương khác nhau, chưa có nhiều thời gian chơi cùng nhau hoặc có thể không thích ứng với lối chơi của đội bóng mới. Đó là “bài toán khó” mà HLV Trần Công Minh từng đối mặt. “Đây cũng không phải vấn đề lớn, vì các cầu thủ chưa thi đấu với nhau nhiều nên cần thời gian để hiểu nhau hơn” – ông Minh từng nói.

Có lẽ, HLV Trần Công Minh đã hiểu rõ vấn đề của đội bóng nên ông và Ban lãnh đạo CLB đã tạo mọi điều kiện để các cầu thủ thi đấu tập huấn với những đội bóng ở cả giải hạng Nhất và V-League trước ngày giải HNQG khởi tranh để các cầu thủ được thi đấu nhiều, hiểu nhau hơn. Hiện tại, giải HNQG trôi qua 4 vòng, CLB ĐT có được 8 điểm, xếp hạng 2 khi chỉ thua về hệ số phụ, cùng thành tích bất bại. Hàng công CLB ĐT ghi được 4 bàn, trong khi đó hàng thủ chỉ 1 lần để thủng lưới.

Về lối chơi, CLB ĐT có thể chưa tạo được dấu ấn đậm nét, nhưng phải hiểu rằng các cầu thủ cần thêm thời gian hòa nhập, gắn kết. Điều quan trọng là lúc này, CLB ĐT đang đi đúng hướng. Có nghĩa, đội bóng Đất Sen hồng vẫn đang cùng với Viettel, Long An – những đội bóng được đánh giá mạnh nhất của giải HNQG 2018, thiết lập cuộc đua gay cấn trên tốp đầu.

HLV Trần Công Minh từng chia sẻ: “Bóng đá đẹp và hiệu quả là mục tiêu mà bất cứ đội bóng nào cũng hướng đến. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với CLB ĐT mùa giải này là kết quả thi đấu. Bởi, chúng ta cần nắm rõ yếu tố con người hiện tại và từng thời điểm mà chọn lối chơi phù hợp. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng lối chơi chắc chắn trước, khi nào toàn đội có thời gian hòa nhập, hiểu ý thì mới nghĩ đến lối đá đẹp”.

Những gì đội chủ sân Cao Lãnh thể hiện từ đầu mùa cho thấy, HLV Trần Công Minh vận hành theo đúng như kế hoạch, chiến lược đã đề ra. Và, thành tích mà đội bóng xứ Sen hồng đạt được cũng rất đáng trân trọng.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn