Đồng Tháp và trận “chung kết” với Viettel

Cập nhật ngày: 05/09/2018 15:50:40

ĐTO - Vòng 14 giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2018, Câu lạc bộ (CLB) Đồng Tháp sẽ làm khách trên sân CLB Viettel - đội dẫn  đầu bảng xếp hạng.  ĐT khát khao giành chiến thắng để “vượt mặt” đối thủ, nhưng sẽ không dễ khi “áo lính” có điểm tựa sân nhà.


Đồng Tháp (phải) từng thắng Viettel (trái) ở lượt đi. Ảnh: D.Thu

2 CLB ĐT và Viettel được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên tranh chiếc vé thăng hạng trực tiếp mùa này. Viettel thể hiện sức mạnh ở lượt đi khi thắng 6, hòa 2 trong 8 trận đầu mùa. Thế nhưng, kể từ thất bại 0-1 trước chính CLB ĐT ở vòng 9 tại sân Cao Lãnh, đội bóng Quân đội bắt đầu thi đấu “trồi sụt” với 2 trận thắng và thua 2 trong 4 vòng tiếp theo. Khi đối thủ liên tiếp nhận thất bại, đội bóng Đất Sen hồng lại thi đấu khá hay và tận dụng thời cơ để san bằng điểm số ở vòng 11 (cùng 23 điểm). Tuy nhiên, việc không thắng trong 2 vòng tiếp theo (hòa 1, thua 1) khiến CLB ĐT tiếp tục sắm vai “bám đuổi” với 2 điểm ít hơn.

Khoảng cách 2 điểm không phải quá lớn, nhưng mùa giải chỉ còn 5 vòng nữa, nên Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh và các học trò biết rằng cơ hội sẽ không còn nhiều. Có thể, trận đấu giữa 2 đội ở vòng 14 sẽ mang tính quyết định cho cuộc đua ở mùa giải 2018 này. Nếu Viettel giành chiến thắng, cuộc đua gần như “ngã ngũ”. Ngược lại, ĐT sẽ chính thức có được ngôi đầu. Còn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sẽ là cơ hội cho các đội phía sau.

Đó là trên lý thuyết, còn thực tế, không có nhiều cơ hội cho CLB ĐT. Theo thống kê, Viettel mùa này đá rất hay trên sân nhà khi giữ thành tích bất bại trong 6 trận đã đấu (thắng 4, hòa 2). Ngược lại, CLB ĐT lại thi đấu không tốt khi phải làm khách. Trong 6 trận phải xa nhà mùa này, đoàn quân của HLV Trần Công Minh chỉ thắng 1, thua 3 và hòa 2 trận.

Trước trận cầu “sinh tử” với Viettel, CLB ĐT gặp tổn thất về lực lượng khi tiền đạo Bạch Hồng Hân bị rách dây chằng và phải nghỉ đến hết mùa. Hồng Hân là chân sút trẻ đang lên của CLB ĐT và là giải pháp thay thế hữu hiệu cho Nguyễn Công Thành - người cũng gặp chấn thương không thể thi đấu mùa này. Trong 3 vòng đấu gần đây, Bạch Hồng Hân thi đấu rất tốt và đóng góp 2 bàn thắng. Giai đoạn giữa mùa, đội chủ sân Cao Lãnh có bổ sung chân sút trẻ Anh Quốc của Nam Định. Đây là cầu thủ có kỹ thuật tốt, nhạy bén trước khung thành nhưng chưa thật sự hòa nhập với lối chơi của ĐT. Do vậy, vị trí trên hàng công trong trận làm khách trước Viettel đang khiến HLV Trần Công Minh “đau đầu”.

Dù vậy, ĐT rất quyết tâm có được kết quả tốt trong trận cầu quan trọng sắp tới. Giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2018 tạm nghỉ hơn 1 tháng để nhường chỗ cho ASIAD 2018, nhưng các cầu thủ ĐT vẫn ra sân tập luyện với giáo án tuần giống như giai đoạn thi đấu.

Theo HLV Trần Công Minh, khoảng thời gian này là cơ hội để đội hoàn thiện lối chơi, khắc phục những điểm yếu, đồng thời tạo điều kiện cho tân binh hòa nhập cùng đồng đội. Ngoài ra, đội muốn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu trên sân Viettel. Bên cạnh đó, CLB ĐT từng đánh bại Viettel 1-0 khi 2 đội gặp nhau ở lượt đi. Đó là cơ sở để đội khách tự tin hướng đến kết quả có lợi ở trận đấu vào ngày 7/9.

Đánh giá về đối thủ và cơ hội của CLB ĐT, HLV Trần Công Minh cho rằng: “Viettel là đội bóng rất mạnh và đang có phong độ cực tốt. Nhưng chúng tôi có trạng thái tâm lý và tinh thần tốt để sẵn sàng cho trận đấu này. Toàn đội sẽ nỗ lực để đạt kết quả có lợi trong từng trận đấu, là mục tiêu mà chúng tôi đề ra từ đầu mùa và cố gắng thực hiện, kể cả trận đấu với Viettel cũng vậy...”.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn