Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam ASIAD

Cập nhật ngày: 02/09/2018 05:52:07

Tối 1/9, môn bóng đá nam ASIAD 2018 khép lại với trận Hàn Quốc – Nhật Bản trên sân vận động Pakansari ở Indonesia.


Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam

Với dàn cầu thủ chất lượng hơn, Hàn Quốc chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ suýt có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 khi nhạc trưởng Son Heung-min phối hợp với Hwang In-beom để cầu thủ này chuyền cắt mặt khung thành nhưng Hwang Ui-jo không băng vào kịp.

Phía bên kia, sau những phút đầu lép vế, Nhật Bản cũng có pha bóng sáng nước ở phút 28 khi Koji Miyoshi vượt qua 2 cầu thủ đối phương nhưng anh không có pha ăn mừng bởi thủ thành Jo Hyeon-woo thi đấu quá hay.

Trong hiệp 2, đội bóng xứ sở kim chi vẫn ép sân nhưng bàn thắng không xuất hiện nên 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Lúc này, Hàn Quốc vượt lên vào phút 93 do công của Lee Seung-woo. 8 phút sau, nhà ĐKVĐ nhân đôi cách biệt khi Son Heung-min sút phạt tạo điều kiện cho Hwang Hee-chan lập công.

Ayase Ueda, người ghi 2 bàn thắng muộn trong những trận đấu trước đó, níu kéo hy vọng cho người Nhật với bàn rút ngắn khoảng cách ở phút 115 nhưng thời gian còn lại là không đủ cho họ gỡ hòa.

Chung cuộc, Hàn Quốc thắng 2-1 qua đó lập kỷ lục 5 lần giành HCV ở Á vận hội. Trong khi đó, dù thua nhưng đội hình trẻ trung của Nhật Bản đã có những trải nghiệm quý giá trong mục tiêu hướng tới Olympic 2020 trên sân nhà.

Kết quả chi tiết bóng đá nam ASIAD 2018:

HCV: Hàn Quốc

HCB: Nhật Bản

HCĐ: UAE

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Hwang Ui-jo (Hàn Quốc, 9 bàn).

TRUNG TÍN (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn