HLV Tan Cheng Hoe: 'Cầu thủ Malaysia có chút run rẩy khi tấn công'

Cập nhật ngày: 17/11/2018 05:41:42

Phát biểu sau trận thua Việt Nam (VN) 0-2 trên sân Mỹ Đình vào tối 16/11, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe thừa nhận thầy trò HLV Park Hang Seo đã chơi một trận tuyệt vời.


Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Ông nói: "Malaysia đã chơi tốt hơn 2 trận đấu trước với Campuchia và Lào. Nhưng có một số tình huống xảy ra bất ngờ và bàn thua sớm đã khiến chúng tôi đánh mất thế trận. Chúng tôi gặp vấn đề khi chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công qua việc có nhiều đường chuyền không tốt. Chúng tôi sẽ rút ra bài học từ trận thua VN để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Myanmar".

Ông Tan cũng cho rằng mình không bất ngờ trước màn trình diễn của đội tuyển VN. "Trước trận đấu này, chúng tôi đã tìm hiểu và biết VN thường tổ chức tấn công nhanh, tốc độ cao ở 1/3 sân đối phương. Đội tuyển VN đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Và khi chúng tôi mắc lỗi, họ đã trừng phạt ngay. 

Tôi đã có 4 sự thay đổi người trong trận đấu này so với trận thắng Lào 3-1. Cả 4 cầu thủ này đều chơi tốt và khiến chúng tôi cải thiện tương đối đáng kể khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi không đủ bình tĩnh. Họ có chút run rẩy khi xâm nhập khu vực 16,50m của VN", ông nói thêm.


Đông đảo cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình - Ảnh: N.K.

Ông Tan cũng thừa nhận việc sân Mỹ Đình có đông đảo CĐV đã giúp cho các cầu thủ VN thi đấu tốt. Ông nói: "Ở Malaysia, chúng tôi thường thi đấu trên sân có đến 80.000 người. Việc có đông khán giả động viên rất nhiều cho cầu thủ thi đấu tốt. Chúng tôi kiểm soát tâm lý tương đối ổn nhưng khi VN trừng phạt sai lầm của chúng tôi thì kết quả đã khác rồi". 

Về phần mình, HLV Park Hang Seo cho biết ông vui và hài lòng với cách chơi của VN và giành chiến thắng. Ông nói: "Chúng tôi đã vượt qua rào cản lớn nhất ở bảng A khi có được 3 điểm. Ngoài ra, chúng tôi không có cầu thủ nào bị chấn thương hay thẻ phạt". 


HLV Park Hang Seo tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Ông Park cũng có giải thích về lý do không đưa đội trưởng Văn Quyết ra sân ngay từ đầu cũng như đánh giá về Công Phượng. Ông Park nói: "Văn Quyết là cầu thủ lớn của bóng đá VN. Nhưng là HLV trưởng, tôi phải đưa ra đấu pháp phủ hợp để chọn con người tốt nhất. Tôi có 22 cầu thủ trong danh sách thi đấu và chọn người phù hợp cho từng trận đấu. 

Công Phượng là 1 trong 3 mũi tấn công của VN. Là tiền đạo, việc Công Phượng ghi bàn là điều đương nhiên. Tuy nhiên, điều tôi có niềm tin vào Công Phượng chính là kỹ năng xử lý trong phạm vi hẹp rất tốt. Việc Công Phượng ghi bàn nằm trong dự tính của tôi".  


Tiền đạo Nguyễn Anh Đức tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Tiền đạo Anh Đức chia sẻ: "Bàn thắng đem lại cảm xúc phấn khởi cho tôi. Tôi xin cảm ơn các đồng đội đã nắm tay nhau và cùng tạo nên chiến thắng. Việc chúng tôi thi đấu tốt trong trận đấu này là vì chúng tôi muốn cảm ơn người hâm mộ. Họ xếp hàng mua vé, chờ đợi chúng tôi từng ngày ra sân thi đấu. Đó là tình cảm đáng trân trọng và là động lực cho đội giành thắng lợi".

Đánh giá về cặp tiền vệ Quang Hải - Xuân Trường, ông Park cho biết cả hai chơi không nổi bật trong trận đấu này vì ông muốn họ phòng ngự nhiều hơn. 

Ông Park giải thích: "Ở ASIAD 2018 tại Indonesia, Quang Hải được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm và chơi tốt khi cho thấy có nhiều phẩm chất phù hợp. Xuân Trường tuy chơi chưa tốt ở ASIAD nhưng anh ấy sẽ rất nguy hiểm khi đạt thể trạng tốt nhất. 

Đó là lý do tôi xây dựng cặp tiền vệ trung tâm Quang Hải và Xuân Trường. Họ là sự kết hợp tốt của đội tuyển VN ở AFF Cup 2018. Ở trận đấu này, tôi nhắc nhở cả hai tập trung phòng ngự nên họ đã chơi không nổi bật như nhiều người mong muốn". 

Ông Park cho biết sáng 17/11, đội sẽ tập nhẹ và sau đó di chuyển sang Myanmar vào buổi chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận đấu thứ ba với đội chủ nhà Myanmar vào ngày 20/11. "Chúng tôi chưa nghĩ đến vị trí thứ nhất, nhì bảng mà chỉ làm sao cho cầu thủ có thể trạng tốt nhất cho trận Myanmar", ông Park nói.

NGUYÊN KHÔI (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn