Tây Ban Nha 2-1 Uruguay: Tiki-taka hồi sinh

Cập nhật ngày: 17/06/2013 12:44:13

Lối chơi ban bật nhuần nhuyễn với nguồn cảm hứng là Iniesta đã giúp Tây Ban Nha sớm định đoạt trận đấu ngay trong hiệp một của trận ra quân Confed Cup.


Pedro ăn mừng sau pha mở tỉ số trận đấu

Xóa tan mọi hoài nghi, La Roja đã thể hiện một bộ mặt tích cực khi trình diễn lối chơi tiki-taka sở trường ở tốc độ rất cao và nhuần nhuyễn. Nhờ kiểm soát hoàn toàn thế trận, Tây Ban Nha dễ dàng ghi được 2 bàn thắng ở phút 20 và 32 do công của Pedro và Soldado.

Cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Luis Suarez ở phút 88 không thể giúp Uruguay tránh được thất bại trong trận đấu mở màn bảng B Confed Cup. Với kết quả này, Tây Ban Nha đã có chiến thắng thứ 61 trong 72 trận đấu được dẫn dắt bởi HLV Del Bosque. Còn Suarez, anh đã cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia Uruguay của Diego Forlan. Cả hai tiền đạo này đều có 32 bàn thắng cho La Celeste.

Mặc dù không ghi bàn cũng như kiến tạo trong trận đấu, Iniesta vẫn được FIFA bầu chọn là cầu thủ hay nhất nhờ cảm hứng bất tận anh mang đến trong những đợt lên bóng của La Roja. Chàng tiền vệ mang áo số 6 đã làm điên đảo hàng phòng ngự đối phương với những pha đi bóng xuất thần. Phía sau anh, bộ ba Busquets, Xavi, Cesc Fabregas đã làm rất tốt nhiệm vụ kiểm soát bóng, khiến Uruguay hầu như không thể triển khai bất kỳ pha tấn công nguy hiểm nào.

Sau 20 phút liên tục tạo sức ép về phía khung thành Uruguay, Tây Ban Nha mở tỷ số trận đấu trong một tình huống có phần may mắn. Pedro tung một cú vô-lê ngoài vòng cấm, bóng đập chân một hậu vệ Uruguay, đổi hướng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Muslera. 12 phút sau, tỉ số đã là 2-0 sau một pha sút bóng quyết đoán của Soldado. Trước đó, Fabregas đã có một đường chuyền tinh tế cho tiền đạo mang áo số 14 và trong trận đấu hiếm hoi được tin dùng, Soldado đã không mắc sai lầm nào hạ gục thủ thành Uruguay.

Có được 2 bàn thắng sớm, Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ trận đấu và thử nghiệm những sơ đồ chiến thuật mới. Martinez, Mata và Carzola được cho vào sân ở hiệp 2 vào La Roja chuyển sang đá 4-2-3-1 nhưng không tạo được nhiều dấu ấn.

Cũng phải nói thêm Uruguay đã có một đêm thi đấu dưới sức. Mỗi khi có bóng, đội bóng Nam Mỹ triển khai tấn công trong vô vọng, không hề có một miếng đánh rõ ràng. Cặp tiền đạo Cavani và Suarez hoạt động hoàn toàn độc lập, họ không có sự kết nỗi cần thiết để đe dọa hàng phòng ngự đối phương. Bàn thắng duy nhất mà La Celeste ghi được nhờ công của Suarez đến từ một pha sút phát cố định. Để tiến xa trong giải đấu năm nay, thầy trò HLV Tabarez vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Với chiến thắng mở màn, tạm thời Tây Ban Nha xếp ở vị trí thứ nhất trong bảng B với 3 điểm có được.

Nguồn: Hữu Nhơn-VnExpress

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn