5g ngày 17/6, Tây Ban Nha - Uruguay

Vạn sự khởi đầu nan

Cập nhật ngày: 16/06/2013 16:31:22

Đội tuyển Tây Ban Nha đã thống trị bóng đá thế giới trong suốt nửa thập kỉ qua, bất đầu từ chiến tích vô địch Euro 2008. Kể từ đó đến nay, đoàn quân La Roja đã trở thành đội bóng mạnh nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi tiếp tục đăng quang tại World Cup 2010 rồi đến Euro 2012.

Tuy nhiên, trong bảng vàng thành tích của đội bóng đến từ xứ sở bò tót, vẫn còn thiếu một danh hiệu, đó chính là Confederations Cup. Vì vậy, HLV Vicente Del Bosque và các học trò đang rất quyết tâm sưu tập đủ bộ danh hiệu bằng chức vô địch tại Brazil năm nay.


TBN đang có thành tích đối đầu rất tốt trước Uruguay khi đã có 6 trận
bất bại liên tiếp trước đối thủ khó chịu này. Ảnh: Internet

TBN rơi vào bảng đấu khá dễ khi chỉ có Uruguay, đội bóng mà họ chạm trán trong trận ra quân vào rạng sáng mai, có thể xem là xứng tầm và đủ khả năng thi đấu ngang ngửa với các nhà ĐKVĐ thế giới. Còn lại, những Nigeria hay Tahiti chỉ là những vật lót đường không hơn không kém khi mà lực lượng, trình độ lẫn đẳng cấp của TBN đều vượt xa những đối thủ này. Vì vậy, có thể nói, trận đấu rạng sáng mai sẽ là chung kết sớm của bảng B và nếu đội bóng nào giành chiến thắng thì gần như chắn chắn sẽ giành được vị trí nhất bảng đấu này và dễ dàng tiếng thẳng vào bán kết.

TBN với một dàn hảo thủ đồng đều trải đều các tuyến luôn được đánh giá cao hơn trong mọi trận đấu. Trấn giữ trong khung thành của La Roja đêm nay nhiều khả năng vẫn là Iker Casillas, mặc dù "Thánh Iker" đã có một mùa giải đáng quên cùng Real nhưng đẳng cấp của anh là không thể bàn cãi. Ở trung tâm hàng phòng ngự vẫn là bộ đôi trung vệ được đánh giá là hay nhất thế giới hiện nay, Ramos và Pique. Bộ 3 tiền vệ của TBN sẽ gồm những ngôi sao rất ăn ý đang thi đấu cho Barcelona Busquet - Iniesta - Xavi. Chỉ cần bộ 3 này thi đấu đúng phong độ, La Roja sẽ trở nên vô đối và đủ khả năng xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào.

Tuy nhiên, hàng công của đội bóng đến từ xứ sở bò tót lại là nơi khó dự đoán ai sẽ được ra sân nhất. David Silva gần như sẽ chắc suất bên hành lang cánh phải. Bên cánh đối diện, sẽ là sự cạnh tranh giữa Pedro và Villa, nhưng khả năng đá chính của Pedro sẽ cao hơn do Villa vẫn chưa hoàn toàn hồi phục phong độ. Còn lại, vị trí tiền đạo cắm chính là nơi khiến HLV Del Bosque đau đầu nhất. Hiện tại, "Ngài râu kẽm" có 3 sự lựa chọn trong tay: Fabregas (đá tiền đạo ảo), Torres hoặc Soldado. Với phong độ cao thời gian gần đây, nhiều khả năng El Nino sẽ được tin dùng trong trận đấu quan trọng này.

Uruguay thực sự là một đối thủ vô cùng khó chịu và đáng gờm dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Oscar Tabarez. Đội bóng đến từ Nam Mỹ là sự kết hợp tuyệt vời giữa lối chơi rất khoa học của châu Âu và sự ngẫu hứng, sáng tạo đậm chất Nam Mỹ. Họ cũng sở hữu trong đội hình những ngôi sao tấn công vào loại xuất sắc nhất của bóng đá hiện tại, với bộ ba nguyên tử cực kì lợi hại Luis Suarez - Diego Forlan - Edinson Cavani. Ngoại trừ Forlan đã qua thời kì đỉnh cao phong độ nhưng vẫn giữ được đẳng cấp của mình thì hai sát thủ còn lại Suarez và Cavani đều là những chân sút hàng đầu châu Âu với tổng cộng 62 bàn thắng ghi được trong mùa giải vừa qua, trong đó tiền đạo của Liverpool ghi được 26 bàn, còn chân sút của Napoli có đến 36 lần làm tung lưới đối phương. Không chỉ có hàng công khủng khiếp, Uruguay còn sở hữu những ngôi sao phòng ngự xuất sắc như tiền vệ phòng ngự Gargano hay bộ đội trung vệ thép Godin và Lugano. Vì vậy, TBN chắc chắn không thể xem thường đối thủ đến từ Nam Mỹ trong trận đấu ra quân vào rạng sáng mai.

Trận đấu đêm nay chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn khi cả hai bên đều sở hữu trong đội hình những ngôi sao tấn công xuất chúng. Hãy cùng chờ xem, Tây Ban Nha hay Uruguay sẽ giành được chiến thắng trong trận đấu chung kết sớm của bảng B này!

Dự đoán: 2-1

Nguồn: Hữu Vinh-TinTheThao.com.vn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn