Bi sắt Đồng Tháp và bài toán cân bằng lực lượng

Cập nhật ngày: 26/04/2017 10:23:04

ĐTO - Các bi thủ Đất Sen hồng vừa trở về sau khi tham dự giải bi sắt vô địch Quốc gia năm 2017 tại Hà Nội với thành tích 2 HCV, xếp hạng ba toàn đoàn (sau Quân Khu 9 là 2 HCV - 3 HCĐ và Bạc Liêu 2 HCV - 2 HCĐ). Lại một lần nữa, bi sắt tỉnh nhà lấy được “vàng” nhờ những tay bi nữ.


Đôi Thúy Kiều - Cẩm Duyên (bục số 1) vừa đạt HCV tại Giải bi sắt vô địch Quốc gia năm 2017 ở Hà Nội

Các tay bi nữ đang ở độ “chín muồi”

Theo thông tin từ bộ môn Bi sắt Đồng Tháp (ĐT), những gương mặt xuất sắc mang lại HCV cho tỉnh nhà tại giải lần này là Nguyễn Thị Cẩm Duyên - Nguyễn Thị Thúy Kiều (đôi nữ) và Nguyễn Thị Thi (đơn nữ). Đây là những gương mặt xuất sắc của bi sắt ĐT trong những năm qua và là thành viên của đội tuyển Petanque Quốc gia.

Bộ đôi Thúy Kiều - Cẩm Duyên dường như đã trở nên quen thuộc với các giải đấu trong khuôn khổ Quốc gia. Bởi trong 3 năm trở lại đây, 2 tay bi này đều giành thành tích cao ở nội dung đôi nữ tại các giải vô địch Quốc gia. Bộ đôi này từng giành 2 HCB các năm 2015, 2016 và đến năm 2017 là chiếc HCV. Trước đó không lâu, Thúy Kiều - Cẩm Duyên cũng xuất sắc mang về chiếc HCV cho ĐT khi thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII - năm 2017.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thi lại là tay bi kỳ cựu của ĐT và cũng có trong tay bảng vàng thành tích đáng nễ. Ở nội dung bắn bi kỹ thuật sở trường, tay bi Nguyễn Thị Thi đã từng giành HCV ở giải Petanque vô địch toàn quốc các năm 2010, 2012 và HCB năm 2013; HCV Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Ở đội tuyển Quốc gia, Nguyễn Thị Thi từng đoạt HCB tại giải Vô địch Petanque châu Á các năm 2010, 2012, HCĐ năm 2013 và HCĐ ở SEA Games 27 tại Myanmar. Đáng kể nhất là HCV tại SEA Games 28 - năm 2015 ở Singapore của Thi cũng ở nội dung sở trường bắn bi kỹ thuật nữ, bởi đó là chiếc HCV đầu tiên mà đội tuyển Bi sắt Việt Nam có được tại đấu trường SEA Games. Tại Giải bi sắt vô địch Quốc gia năm 2017, Nguyễn Thị Thi bất ngờ mang về chiếc HCV cho ĐT nhưng không phải ở nội dung bắn bi kỹ thuật sở trường mà là nội dung đơn nữ.

Theo nhận định của HLV bi sắt ĐT Ngô Văn Thìn, hiện tại, lứa VĐV nữ của bi sắt tỉnh nhà đang ở độ “chín muồi” khi đạt trình độ cũng như phong độ cao nhất. Cả Duyên, Thúy Kiều và Thi đều đang tiến bộ vượt bậc sau khi trở về từ đội tuyển Quốc gia. Chính môi trường tuyến tuyển cùng với sự cọ sát nhiều đã giúp các em nâng cao về trình độ. Một yếu tố quan trọng khác là Ban Huấn luyện bi sắt tỉnh nhà đã nhìn ra điểm mạnh và yếu của các em mà điều chỉnh giúp các em phát huy tối đa năng lực. Nhờ vậy, cả 3 em đều thi đấu “lên tay” từ đầu năm 2017 và khiến các đối thủ phải e dè... Ngoài ra, các VĐV: Lan Anh, Ngọc Bích, Thị Huệ cũng chứng minh được trình độ ở những năm qua và thường xuyên được triệu tập lên tuyển. Do đó, có thể đánh giá, ĐT có lực lượng nữ thuộc nhóm mạnh nhất cả nước.

Khó khăn cân bằng lực lượng

Trong khi các VĐV nữ đạt phong độ cao thì nhóm VĐV nam đang thực sự là nỗi lo lớn cho bi sắt ĐT. Hiện tại, bi sắt ĐT chỉ sở hữu 3 tay bi nam tuyến tuyển là Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Hữu, đều do tỉnh nhà đào tạo. Về trình độ, HLV Ngô Văn Thìn đánh giá: “Khác với nhóm nữ, nhóm bi thủ nam của ĐT không có kỹ thuật ổn định bằng. Cùng với đó là tâm lý thi đấu chưa vững vàng nên dễ thất bại trong các cuộc chiến căng thẳng. Đó chính là điểm yếu khiến ĐT thường khó đạt thành tích khi thi đấu nội dung của nam...”.


Nhóm vận động viên nữ của Đồng Tháp đang vượt trội so với nam

Trước đây, giai đoạn 2013 - 2014 bi sắt ĐT sở hữu lực lượng nam - nữ khá đồng đều. Khi đó, đội tuyển của tỉnh sở hữu 2 gương mặt nam xuất sắc của làng bi sắt Quốc gia người TP.Hồ Chí Minh là Nguyễn Văn Thanh và Lê Hồng Phước. Thành tích đáng kể nhất là việc bộ đôi này giành 1 HCV - 1 HCB cho ĐT tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Tuy nhiên, kể từ năm 2015, 2 VĐV kể trên lần lượt về đầu quân cho Hà Nội và Nghệ An thì nhóm nam của ĐT bị suy yếu rõ rệt, đến nay vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng.

Nhằm tìm giải pháp cân bằng lực lượng cho bi sắt ĐT bằng việc nâng cao trình độ các tay bi nam, bộ môn bi sắt ĐT đã nhiều lần tìm kiếm VĐV nam có chuyên môn tốt để bổ sung nhưng đến nay vẫn chưa tìm được. Theo HLV Ngô Văn Thìn, hiện các tay bi xuất sắc đã được các đơn vị chủ quản “trói chân” nên chúng ta khó lòng tìm được mục tiêu ưng ý. Trong khi đó, những tay bi nam còn lại thì chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn. “Thời gian tới, bộ môn sẽ nỗ lực để giúp các VĐV nam nâng cao trình độ bằng việc thi đấu cọ sát và tổ chức nhiều chuyến tập huấn chuyên sâu. Bản thân các tay bi này cũng phải tự cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình thì bi sắt tỉnh nhà mới mong cân bằng được trình độ lực lượng nam - nữ” - HLV Ngô Văn Thìn chia sẻ.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn