Dịp hè, các lớp võ thuật sôi động

Cập nhật ngày: 06/07/2016 13:07:53

ĐTO - Học võ vừa giúp trẻ có sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, vừa rèn luyện sức khỏe, vì vậy nhiều phụ huynh ưu tiên cho con theo học.


Lớp võ Taekwondo đông đúc học viên dịp hè

Khoảng 17h30, các lớp võ thuật Taekwondo và võ cổ truyền tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh bắt đầu hoạt động. Các lớp sinh hoạt từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Những ngày gần đây, các lớp võ thuật trở nên nhộn nhịp khi có nhiều môn sinh đăng ký tập luyện. Lớp Taekwondo trước đây chỉ có gần 50 võ sinh, nhưng trong giai đoạn nghỉ hè, số lượng đã tăng gấp đôi với trên 100 võ sinh đủ lứa tuổi. Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hoàng Anh phụ trách lớp võ Taekwondo cho biết: “Bộ môn Taekwondo, ngoài dạy cho các em đòn thế phòng thân còn rèn cho các em kỹ năng sống. Bởi thế, có nhiều trẻ còn rất nhỏ chưa hiểu gì về bộ môn võ thuật này cũng hăng say tập luyện sau vài buổi làm quen. Dần dần về sau, các cháu cảm thấy thích thú và nhiệt tình đến lớp. Ban đầu, các cháu sẽ được học các bài nhập môn, đứng tấn hay tập quyền...”.

Dù bận bịu công việc nhưng nhiều phụ huynh vẫn thu xếp thời gian để đưa đón con đến nơi tập luyện đều đặn. Với họ, mong muốn lớn nhất là việc con em mình được tập luyện đòn thế để tăng cường sức khỏe và tự vệ, cũng như sẽ dạn dĩ hơn trong cuộc sống. “Ban đầu cũng lo, bởi không biết các động tác võ thuật có ảnh hưởng gì đến cháu hay không. Tuy nhiên, thấy cháu thích thú mỗi khi được đến lớp học võ cùng các bạn, tôi cũng yên tâm. Sau hơn 2 tuần học, thấy cháu cải thiện về sức khỏe, hoạt bát hơn trong các hoạt động hằng ngày nên tôi rất mừng” - anh Cao Văn Nhân ngụ phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh chia sẻ.


Hè đến, lớp võ cổ truyền cũng trở nên nhộn nhịp với lượng võ sinh tăng đột biến

Nhằm tránh tình trạng các cháu mới tập có tâm lý e ngại, hụt hẫng so với các bạn đã tập luyện lâu, HLV phải tìm tòi, thiết kế bài giảng cũng như có phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm, từng lứa tuổi. Trong quá trình giảng dạy, HLV cho các em tự trao đổi, học tập lẫn nhau. Phương pháp này rèn cho các cháu đức tính biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Ngoài ra, để kích thích các thành viên của lớp hăng say tập luyện, sau vài buổi tập, HLV sẽ cho các võ sinh chia thành từng nhóm và thi đấu đối kháng. Điều này giúp các em cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong tập luyện.

Dù chỉ là các lớp sinh hoạt theo loại hình “không chuyên”, nhưng Câu lạc bộ Võ Taekwondo này vẫn có đội tuyển và từng tham gia thi đấu đạt thành tích đáng khích lệ tại các giải đấu cấp tỉnh. “Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi tìm ra những cá nhân xuất sắc tuyển chọn vào đội năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia các giải cấp thành phố, cấp tỉnh. Vừa qua, tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp năm 2016, các võ sinh của Câu lạc bộ đã thi đấu đạt thành tích 1 HCV - 2 HCB - 3 HCĐ” - HLV Nguyễn Hoàng Anh cho biết.

Ở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, ngoài lớp võ Taekwondo, lớp võ cổ truyền cũng đông đúc võ sinh và sinh hoạt không kém phần sôi nổi. Những bài quyền có những động tác uyển chuyển, các đòn tay, chân phối hợp nhịp nhàng, lúc nhanh lúc chậm là ưu điểm nổi bật, thu hút võ sinh cũng như phụ huynh đăng ký cho con em mình tham gia lớp học. Chị Hồ Thị Kim Hạnh - giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương chia sẻ: “Ngoài việc rèn luyện thể chất, đây còn là sân chơi lành mạnh cho các cháu. Theo tôi, dịp hè thay vì để cháu ở nhà xem phim, chơi trò chơi hay xem internet, nên cho cháu tham gia các lớp võ sẽ bổ ích hơn”.

Lớp võ này duy trì 40 - 50 võ sinh, có khi lên đến hàng trăm võ sinh. Các em được tập luyện từ cơ bản đến nâng cao, chia theo từng nhóm nhỏ tập luyện theo trình độ. Để tránh sự nhàm chán, giáo án giảng dạy được chia đều theo cả tuần. Thứ hai đến thứ năm, ôn luyện và giảng dạy nội dung mới. Thứ sáu, tập với dụng cụ nhằm điều chỉnh kỹ thuật cho từng em. Thứ bảy, các em được tập đối luyện và thi đấu. Võ sư Nguyễn Lê Thái - HLV lớp võ cổ truyền Nhà Văn hóa Lao động tỉnh cho biết: “Có những em mới đến lớp còn rụt rè, nhút nhát, nhưng sau thời gian ngắn tham gia vào hoạt động chung thì các em trở nên dạn hơn, gần gũi bạn bè hơn. Có những em khi mới vào rất là mập, nhưng sau thời gian tập luyện, đã giảm cân và cơ thể gọn gàng hơn...”.

Em Nguyễn Ngọc Minh ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh nói: “Học võ vừa giúp cơ thể khỏe mạnh vừa tạo cảm giác thư giãn tinh thần. Lúc đầu em cũng ngại học võ vì mình là nữ. Nhưng khi học được gần 1 tháng, em cảm thấy tự tin hơn và hào hứng mỗi khi đến lớp tập luyện các thế võ”.

Nhờ các lớp võ, trẻ có thêm sân chơi vào dịp hè, có thêm nhiều bạn mới để cùng học tập, trao đổi và tiến bộ hơn.

PHƯỚC LỘC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn