Tay đua Nguyễn Tấn Hoài - Thủ lĩnh mới của xe đạp Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 01/06/2017 06:19:45

ĐTO - Hiện tại, ở Đội Xe đạp Dược Domesco Đồng Tháp (D.ĐT), Nguyễn Tấn Hoài được xem là “thủ lĩnh” thật sự.


Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (phải) tung nước rút tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2017

Xứng đáng được gọi “Vua leo núi”

Nguyễn Tấn Hoài bắt đầu tập luyện xe đạp từ năm 2006. Chỉ 1 năm làm quen với xe đạp, cua - rơ quê phường 6, TP.Cao Lãnh này đã bộc lộ năng khiếu và được bộ môn cho thi đấu ở giải trẻ toàn quốc năm 2007. Không phụ lòng của Ban huấn luyện, Nguyễn Tấn Hoài thi đấu tốt ở giải năm đó và đạt 1 HCV cá nhân tính giờ, 1 HCB đồng đội và 1HCĐ địa hình băng đồng. “Tôi rất bất ngờ với thành tích mình đạt được khi lần đầu tiên tham gia thi đấu ở giải cấp toàn quốc. Thành tích đó là động cơ để tôi phấn đấu quyết liệt hơn” - Nguyễn Tấn Hoài chia sẻ.

Kể từ đó đến nay, tay đua sinh năm 1992 này đã trở thành trụ cột không thể thiếu của xe đạp ĐT. Cá nhân Hoài cũng đạt được nhiều danh hiệu cao quý mà bản thân vận động viên xe đạp nào cũng mơ ước. Trong đó phải kể đến HCV Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, Áo trắng (vận động viên trẻ xuất sắc) và hạng 2 chung cuộc Giải xe đạp ngàn năm Thăng Long năm 2010; hạng 2 chung cuộc Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) năm 2011, Áo vàng (tay đua có tổng thời gian tốt nhất) và Áo chấm đỏ Giải về Điện Biên Phủ năm 2014; Áo chấm đỏ Cúp Truyền hình TP.HCM 2015, 2016...

Thi đấu chuyên nghiệp gần chục năm, nhưng cái tên Nguyễn Tấn Hoài không “nổi đình nổi đám” như các đồng đội khác ở ĐT, dù tài năng thì không cần bàn cãi. Ở Hoài hội đủ các yếu tố để trở thành một cua - rơ giỏi ở bộ môn xe đạp như: tốc độ, khả năng leo dốc (núi) hay tư duy chiến thuật. Cũng giống những tay đua thành danh của xe đạp ĐT, điểm mạnh nhất ở Hoài vẫn là khả năng leo núi. Và anh đã sở hữu nhiều danh hiệu Áo chấm đỏ (Vua leo núi) ở các giải đua uy tín (Áo chấm đỏ cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2014 và ở giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM năm 2015, 2016).

Trở thành “thủ lĩnh” mới ở đội xe đạp nam ĐT

Sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Trường Tài, Quốc Dũng hay mới nhất là Lê Ngọc Sơn, xe đạp Đồng Tháp vẫn cố nỗ lực xây dựng lại lực lượng nhờ lứa trẻ đầy tiềm năng. Trong khi Phan Hoàng Thái hay Nguyễn Nhật Nam dù có chuyên môn tốt nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm, Đỗ Tuấn Anh không còn là “Ông vua tốc độ” của làng xe đạp Việt vì tuổi đã ngoài 30, thì xe đạp ĐT vẫn còn 1 cua - rơ tài năng đủ gánh vác nhiệm vụ “thủ lĩnh” dẫn dắt toàn đội là Nguyễn Tấn Hoài.

Ở giải Cúp truyền hình TP.HCM vừa qua, chính Hoài là “đầu tàu” trong thắng lợi lớn của D.ĐT với chức vô địch đồng đội, Áo chấm đỏ - Vua leo núi và Áo trắng - Vận động viên trẻ xuất sắc. Ở giải này, khi Đỗ Tuấn Anh xuống sức và thi đấu ở đội hình 2, Tấn Hoài đã thực sự trở thành cánh chim đầu đàn dẫn dắt đàn em: Phan Hoàng Thái, Nguyễn Nhật Nam hay Phạm Quốc Cường băng băng về đích. Ở mỗi chặng đua, Hoài luôn là người xử lý tốt các tình huống gây bất lợi cho đội nhà, xác định đối thủ cạnh tranh để phân sức cho cả đội, đồng thời hỗ trợ các đồng đội trong việc thực hiện ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện.

Với tư cách là đương kim Áo chấm đỏ 2 năm liên tục, nhưng ở giải năm nay Nguyễn Tấn Hoài chấp nhận làm “kép phụ” để hỗ trợ đàn em Phan Hoàng Thái trong cuộc đua giành chiếc Áo chấm đỏ. Và kết quả cuối cùng, tuyển thủ trẻ Quốc gia Phan Hoàng Thái đoạt danh hiệu Vua leo núi mà không gặp bất kỳ sự tranh chấp nào quyết liệt. Riêng cá nhân mình, Hoài cũng đã thi đấu quá xuất sắc với 3 lần giành chiến thắng chặng (9, 16 và 17), cùng thành tích hạng 4 trên bảng tổng sắp cá nhân chung cuộc. Bấy nhiêu cũng đủ nói lên tầm ảnh hưởng cũng như những đóng góp của Hoài cho D.ĐT ở giải đua mà lần đầu Hoài được giao giữ vai trò “thủ lĩnh”.


Nguyễn Tấn Hoài với những thành tích nổi bật

Huấn luyện viên Trần Văn Quít cho biết: “Thành công của D.ĐT ở Cúp truyền hình TP.HCM 2017 có được nhờ công của cả đội hình 1 lẫn đội hình 2. Toàn đội đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong thi đấu. Đội 2 đã hỗ trợ tốt nhất có thể giúp đội 1 thi đấu thành công. Đặc biệt, tay đua Nguyễn Tấn Hoài trong lần đầu tiên được giao nhiệm vụ đầu tàu đã thể hiện tốt khí chất của một thủ lĩnh trong đội. Chính Hoài là người triển khai tốt các ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện đến các đồng đội, đồng thời xử lý tốt các tình huống bất ngờ trên đường đua khi không có Ban huấn luyện bên cạnh. Đó là những yếu tố giúp D.ĐT có được thắng lợi lớn”.

Nói về quyết định ở lại gắn bó với xe đạp ĐT và những mục tiêu phấn đấu, Nguyễn Tấn Hoài tâm sự: “Nhiều đồng đội khác ra đi vì cuộc sống, riêng tôi chọn ở lại vì ĐT là nơi đã đào tạo ra tôi, để tôi trưởng thành và có được thành tích như hôm nay. Tôi muốn ở lại để cống hiến cho tỉnh nhà và cũng được gần gia đình. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để duy trì phong độ và hướng tới những danh hiệu cao quý nhất, danh giá nhất của xe đạp đường trường.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn