Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 năm 2018

TP.Cao Lãnh đón đoàn đua về đích chặng 4 và xuất phát chặng 5

Cập nhật ngày: 13/08/2018 09:43:07

ĐTO - Theo lộ trình đua, ngày 14/8, đoàn đua thi đấu chặng 4 từ Bến Tre qua Tiền Giang và về đích tại Công viên Văn Miếu (phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), tổng cự ly 107km.


Các tay đua tranh tài chặng qua vùng Đồng Tháp Mười tại mùa giải 2017 (D.Thu)

Ngày 15/8, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các tay đua và đội đua đạt giải chặng 4. Sau đó, các đội đua tiếp tục thi đấu chặng 5 từ TP.Cao Lãnh đến TP.Cần Thơ, với lộ trình 110km.

Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 năm 2018 - tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời với chủ đề “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” khởi tranh từ ngày 11 - 19/8/2018.

Giải năm nay gồm 10 chặng, xuất phát từ Đồng Nai, đua qua Bình Phước, Bình Dương, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và về đích tại TP.Long Xuyên (An Giang) với tổng lộ trình 965km. Có hơn 100 tay đua của 17 Câu lạc bộ xe đạp trên cả nước góp mặt tranh tài các danh hiệu, với tổng tiền thưởng trên 666 triệu đồng.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn