Triển vọng đầu tư bộ môn bắn cung ở Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 10/05/2017 09:30:56

ĐTO - Sau chiếc HCV của tay cung Lê Hoàng Tú tại Giải vô địch Cúp bắn cung toàn quốc 2017 vừa qua (do Vĩnh Long đăng cai), những người làm công tác phát triển thể thao Đất Sen hồng cần xem xét có nên tập trung đầu tư phát triển bộ môn bắn cung?


Tay cung Lê Hoàng Tú và chiếc HCV tại Giải vô địch Cúp bắn cung toàn quốc 2017

Từ những tấm huy chương vàng...

Những ngày tháng 4 thực sự khó quên với tay cung Lê Hoàng Tú – vận động viên (VĐV) bắn cung duy nhất của Đồng Tháp (ĐT) thời điểm hiện tại. Vì sau gần 6 năm miệt mài theo đuổi nghiệp “cung tên”, anh cũng đạt được HCV tính trên phương diện cá nhân tại Giải vô địch Cúp bắn cung toàn quốc. Tham dự Giải vô địch Cúp bắn cung toàn quốc 2017, bắn cung ĐT với một mình Lê Hoàng Tú nên không đặt chỉ tiêu cao. Tuy nhiên, tay cung sinh năm 1996 đã thi đấu xuất sắc và giành chiếc HCV quý giá ở nội dung đấu loại cá nhân 70m cung 1 dây nam. Đây là thành tích cao nhất của Tú từ trước đến nay và là thành quả ngoài mong đợi của bộ môn bắn cung tỉnh nhà.

Để được đứng trên bục cao nhất nội dung này, Lê Hoàng Tú thi đấu xuất thần khi lần lượt vượt qua 4 tay cung mạnh của TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong trận tranh HCV, tay cung người ĐT đã thắng cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương) đầy kịch tính với tỷ số 6-5 để đăng quang đầy bất ngờ nhưng xứng đáng. Đó là chiếc HCV cá nhân đầu tiên mà Lê Hoàng Tú có được tại Giải vô địch Cúp bắn cung toàn quốc. Thành tích tốt nhất của VĐV quê Châu Thành trước đó chỉ là chiếc HCĐ cũng ở nội dung 70m đấu loại cung 1 dây nam.

 Nhưng đó không chỉ là thành tích duy nhất mà bắn cung ĐT đạt được. Trước đó, khi tay cung Bùi Thị Duyên còn thi đấu, cô gái sinh năm 1995 này từng là niềm kỳ vọng số 1 của ĐT khi giành 1 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch Cúp bắn cung toàn quốc năm 2011. Bùi Thị Duyên và Lê Hoàng Tú cũng đã đạt HCV nội dung đôi nam nữ 70m cung 1 dây ở Giải Vô địch Cúp bắn cung toàn quốc năm 2015, một lần giành HCB và 1 lần có được HCĐ khi còn chơi cặp với nhau. Chỉ tiếc là vào cuối năm 2016, Bùi Thị Duyên đã nói lời chia tay bộ môn bắn cung do chấn thương vai.

...Đến triển vọng phát triển môn bắn cung ở ĐT

Bắn cung là bộ môn còn mới mẻ với ĐT và chưa mang nhiều thành tích cho tỉnh nhà nên ít được quan tâm đầu tư. Lê Hoàng Tú và Bùi Thị Duyên là những VĐV đầu tiên của bắn cung Đất Sen hồng. Do chưa có đủ điều kiện cơ sở vật chất cũng như HLV chuyên môn nên cả 2 đều được “gửi” đi tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ. Từ đó đến nay, tỉnh ta chưa “mặn mà” với bộ môn này nên không có thêm VĐV nào được đào tạo. Sau khi Bùi Thị Duyên nghỉ thi đấu, Lê Hoàng Tú chính là cái tên duy nhất còn lại của bắn cung ĐT.

Tuy nhiên, thành tích đạt được của các cung thủ ĐT thời gian qua cho thấy, đây thực sự là môn thể thao có tiềm năng của tỉnh cần được đầu tư phát triển. Theo ông Đỗ Trọng Tâm – phụ trách Bộ môn bắn cung ĐT, hiện nay bắn cung là một trong những môn có nhiều bộ huy chương nhất với 36 bộ. Trong khi đó, mỗi VĐV có thể thi đấu tối đa 9 nội dung tại 1 giải đấu. Do đó, nếu sở hữu 1 tay cung giỏi thì khả năng giành nhiều huy chương rất cao. Như trong các kỳ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc, các đơn vị mạnh về bắn cung như Hà Nội hay Vĩnh Long thường có lợi thế trong cuộc đua giải toàn đoàn khi giành nhiều huy chương ở môn bắn cung. Cộng thêm đây là môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic nên cần thiết đầu tư ở nhóm thể thao thành tích cao. “Khó khăn hiện nay về việc phát triển bắn cung chính là điều kiện cơ sở vật chất. Bởi bắn cung là môn đặc thù đòi hỏi trang thiết bị đắt đỏ. Hiện nay, bộ dụng cụ tập luyện của môn bắn cung nước ta chưa thể sản xuất mà VĐV chủ yếu dùng hàng từ Mỹ hay Hàn Quốc sản xuất. Sân bãi cũng cần phải rộng, thông thoáng và được che chắn đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Nhưng tôi nghĩ với điều kiện ở tỉnh ta, việc đầu tư phát triển bắn cung là hoàn toàn có cơ sở” – ông Đỗ Trọng Tâm cho hay.

Về yếu tố con người, ông Đỗ Trọng Tâm cũng cho rằng ĐT có đủ điều kiện để phát triển môn bắn cung. Ông chia sẻ: “Hiện ĐT đang sở hữu tay cung có chuyên môn tốt là Lê Hoàng Tú và Bùi Thị Duyên. Cả 2 đều được huấn luyện bởi các HLV giỏi của Quốc gia trình độ không còn bàn cãi. Riêng trường hợp của Bùi Thị Duyên, dù không còn thi đấu nhưng Duyên vẫn đang ấp ủ ước mơ được làm công tác huấn luyện. Bản thân Duyên cũng từng chia sẻ với tôi rằng cô ấy mong muốn đem những hiểu biết và đam mê của mình truyền đạt cho thế hệ sau với hy vọng phát triển bộ môn bắn cung mang thành tích cho tỉnh nhà. Do vậy, nếu được cho phép đầu tư bắn cung, chúng tôi sẽ mời Duyên cùng kết hợp với Tú phụ trách chuyên môn”.

Ông Nguyễn Văn Vững – Hiệu trưởng Trường Năng khiếu TDTT Đồng Tháp cho biết: “Sau thành tích ấn tượng của tay cung Lê Hoàng Tú cũng như nhìn lại những kết quả trước đó của bắn cung ĐT, chúng tôi nhận thấy đây là bộ môn cần được quan tâm nhiều hơn. Hiện trường đã trao đổi với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đầu tư phát triển bắn cung trong tương lai và nhận được những ý kiến tích cực. Sắp tới, Trường Năng khiếu TDTT sẽ có văn bản tham mưu chính thức và kế hoạch phát triển bộ môn để trình Sở xem xét. Hy vọng sẽ nhận được cái “gật đầu” của lãnh đạo cấp trên”.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn