Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Cập nhật ngày: 07/05/2021 18:13:47

ĐTO - Ngày 7/5, những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri các địa phương để vận động bầu cử.

Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15 gồm: ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Chuẩn - Bí thư Thành ủy Sa Đéc; bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Sa Đéc; ông Nguyễn Thanh Phong - Bí Thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.Sa Đéc; bà Trần Thị Hoàng Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Sa Đéc; ông Lê Quang Thơm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Sa Đéc đã tiếp xúc cử tri Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, TP.Sa Đéc.


Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri TP.Sa Đéc. 
Ảnh: KN

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri và hứa nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tích cực xây dựng địa phương ngày càng phát triển đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân.

Các cử tri trên địa bàn TP.Sa Đéc đã tham gia trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử vào đại biểu HĐND cấp tỉnh sẽ thực hiện tốt, hiệu quả chương trình hành động của mình, phản ánh kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa phương; nhiều cử tri đặt niềm tin hy vọng vào các ứng cử viên sẽ góp phần xây dựng địa phương trở thành đô thị văn minh, hiện đại...


Những ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri huyện Thanh Bình. 
Ảnh: BL

hay mặt các ứng cử viên, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến đóng góp để bổ sung vào chương trình hành động của các đại biểu khi được trúng cử vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 5 đến tiếp xúc cử tri các xã: An Phong, Tân Thạnh, Tân Phú và thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình để vận động bầu cử.

Sau khi cử tri được thông tin tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, từng ứng cử viên gồm: ông Nguyễn Văn Thi – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Chí Hải – Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Văn Ký – Linh mục Chánh xứ Nhà thờ Fatima xã Tân Quới; bà Võ Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Bình; bà Lê Thị Mỹ Xuyên – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Thanh Bình; ông Phạm Quốc Việt – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình; bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Mỹ đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đóng góp ý kiến về nhiều vấn đề. Trong đó, cử tri mong muốn đại biểu có giải pháp ổn định giá cả nông sản để thu nhập của bà con nông dân được ổn định. Sau khi Quốc lộ 30 hoàn thành thông tuyến, tỷ lệ xe nhiều sẽ dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là tình trạng thanh niên chạy xe quá tốc độ, gầm rú ga gây mất an ninh, cử tri đề nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý. Hiện nay, tuyến Quốc lộ 30 từ An Phong đến TP.Hồng Ngự còn một số điểm chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến giao thông, cử tri đề nghị tăng tiến độ thi công, sớm hoàn thành lề lộ để bà con làm lối đi từ nhà ra đường hiện đang gặp khó khăn và ảnh hưởng đến việc buôn bán.

5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 12 gồm: ông Nguyễn Lâm Thái Thuận – Giám đốc Sở Y tế, ông Lê Minh Hùng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, bà Huỳnh Thị Tuyết Vui – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, ông Đỗ Hồng Quân – Bí thư Huyện đoàn Lấp Vò, bà Phạm Thị Xuân Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò đã đến tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thạnh, xã Long Hưng B của huyện Lấp Vò để vận động bầu cử.


5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri huyện Lấp Vò. 
Ảnh: DU

Nội dung Chương trình hành động của những người ứng cử tập trung vào việc hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nông dân liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho nông sản; thúc đẩy các phong trào sáng tạo khoa học – kỹ thuật; chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và nâng cao y đức của đội ngũ thầy thuốc; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, việc làm cho thanh niên.

Bên cạnh đó, những người ứng cử hứa với cử tri nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ làm cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân đến các ngành, các cấp và nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và phát triển quê hương Lấp Vò.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh về tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt dưới các dòng sông; đơn khởi kiện, khiếu nại của dân, Tòa án chậm giải quyết để vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội; thực trạng một số bệnh viện chọn đấu giá thuốc bảo hiểm y tế với những công ty thuốc giá rẻ gây tâm lý lo ngại cho người dân về chất lượng điều trị bệnh. Cử tri mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp phát triển các xã nông thôn mới nâng cao.

NHÓM PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn