Tỉnh công nhận thêm 14 điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn

Cập nhật ngày: 08/04/2021 13:48:28

ĐTO - Theo ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Tháp, do tình hình dịch Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp và việc đóng cửa, không tiếp nhận khách du lịch quốc tế, từ đó khách du lịch đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Theo đó, trong quý 1 năm 2021 ước tính có khoảng 600.000 lượt khách đến tỉnh tham quan, du lịch (giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2020).


Du khách trong và ngoài địa phương tham quan, trải nghiệm tại Tuần lễ Văn hoá - Du lịch Đồng Tháp năm 2021 tại thành phố Sa Đéc

Riêng Tuần lễ Văn hoá - Du lịch Đồng Tháp năm 2021 tại TP.Sa Đéc với chủ đề “Sa Đéc - Phố và hoa” đã thu hút trên 200.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Tổng doanh thu du lịch trong 3 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng (giảm 28,6%) so với cùng kỳ năm 2020. Nổi bật trong quý 1 năm 2021, toàn tỉnh có 14 điểm du lịch cộng đồng đủ điều kiện được UBND tỉnh ra quyết định công nhận là điểm du lịch theo Luật du lịch 2017, nâng tổng số trên địa bàn tỉnh có 111 điểm du lịch cộng đồng. Phần lớn tập trung chủ yếu là du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp trải nghiệm, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử được chú trọng, công nhận thêm 4 di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh, nâng tổng số di tích được xếp hạng là 91 di tích. Các khu, điểm du lịch đều được hướng dẫn kỹ năng thực hành di sản Nghệ thuật Đờn ca Tài tử và Hò Đồng Tháp để giới thiệu đến khách du lịch, góp phần tạo dựng và quảng bá hình ảnh quê hương Đất Sen hồng.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn