Hiệu quả Tổ hội nông dân tự hùn vốn xây nhà kiên cố

Cập nhật ngày: 13/12/2019 10:13:30

Hội Nông dân Việt Nam huyện Tam Nông hiện đã vận động thành lập được 45 Tổ hội nông dân tự nguyện hùn vốn xoay vòng cất nhà kiên cố, với trên 500 thành viên. Đến cuối năm 2019, các Tổ hội nông dân hùn vốn ở 12 xã, thị trấn đã cất mới và sửa chữa được trên 400 căn nhà kiên cố. Mỗi căn nhà trị giá từ 100 - 300 triệu đồng.

Các cấp Hội Nông dân trong huyện còn thành lập được 90 Tổ nông dân tự quản về môi trường trong sản xuất nông nghiệp, với 950 thành viên tham gia. Qua đó, thu gom trên 7 tấn rác thải là bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật... chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý đúng quy định.

Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tranh thủ nguồn vốn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh Hội Nông dân Đồng Tháp xây dựng 3 dự án cho 36 hộ vay hơn 1.050 triệu đồng để chăn nuôi bò sinh sản và nuôi lươn ở các xã: Phú Ninh, Phú Thọ và Phú Thành A; nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 4.600 lượt hộ vay trên 82 tỷ đồng và phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp huyện xét cho 1.304 lượt hộ vay 72.063 triệu đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi và xây dựng hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường, cất nhà... Hội còn giúp vốn cho trên 300 hộ nghèo làm ăn mua bán phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Kết quả trong 2 năm gần đây, Hội Nông dân huyện đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện xuống còn 6,72%.

TRẦN TRỌNG TRUNG

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn