Hội thảo tủ sách lớp em

Cập nhật ngày: 03/12/2018 04:55:23

ĐTO - Tại UBND xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức hội thảo mô hình “Tủ sách lớp em” và tham quan mô hình “Tủ sách lớp em” tại Trường THCS Thường Thới Hậu B.

Hoạt động có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thư viện tỉnh và các Phòng GD&ĐT 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Đại biểu tham quan mô hình “Tủ sách lớp em” tại Trường THCS Thường Thới Hậu B

Mô hình “Tủ sách lớp em” thuộc chương trình “Sách hóa nông thôn” do ông Nguyễn Quang Thạch (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng - trực thuộc Hội Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam) vận động tài trợ.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Sở GD&ĐT chọn Trường THCS Thường Thới Hậu B thực hiện thí điểm mô hình. Nhà trường được trang bị 11 tủ sách với đầy đủ các loại sách phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các tủ sách được bố trí ở các lớp học, sau 2 tuần, các lớp sẽ tự trao đổi tủ sách với nhau để các em có thể tự đọc hết các loại sách.

Sau khi tham quan thực tế, đa phần các đại biểu đều đánh giá cao mô hình “Tủ sách lớp em” trong việc góp phần hình thành thói quen đọc sách, nâng cao ý thức tự học và phát triển văn hóa đọc trong học sinh và nhà trường, xã hội.

Đây là cơ sở để các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình này tại địa phương mình.

Được biết, Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự đã nhân rộng ở 3 điểm trường THCS và 9 trường Tiểu học trên địa bàn, với 47 tủ sách và  hơn 2.000 quyển sách...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn