Người tâm huyết với phong trào phụ nữ

Cập nhật ngày: 09/12/2019 11:56:28

ĐTO - Đó là chị Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa An, TP.Cao Lãnh. Từ khi được giao phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa An vào năm 2015, đến nay, chị Thủy Tiên luôn tận tâm với hoạt động phong trào phụ nữ ở địa phương.


Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên

Để giữ vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, chị luôn có định hướng nội dung sinh hoạt cụ thể đối với các chi hội, mở rộng các loại hình tập hợp hội viên, kết nạp hội viên mới. Đồng thời, chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian chu toàn công việc cơ quan, gia đình nhằm tham gia đầy đủ các cuộc họp lệ tổ, thường là vào buổi tối ở các tổ để củng cố tổ hoạt động yếu và tăng cường thành lập tổ mới.

Trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chị luôn nhiệt tình và tâm huyết với công tác. Kết quả, 100% cán bộ hội viên và quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào, qua bình xét đạt từ 97% trở lên. Bản thân chị luôn tích cực học tập qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Hội, học kinh nghiệm của người lớn tuổi và qua phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao năng lực, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chị tổ chức thực hiện nhiều mô hình phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội như: phụ nữ khởi nghiệp, các tổ hợp tác đan lục bình, đan ghế nhựa, nấu ăn... góp phần tăng nguồn thu nhập đáng kể cho chị em hội viên. Ngoài ra, chị còn vận động được nhiều trường hợp đi lao động ở nước ngoài tại Đài Loan, Nhật Bản; tham gia công tác hòa giải, phối hợp cùng Công an cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên vi phạm;... tuyên truyền cho chị em phụ nữ nội dung giáo dục gia đình theo chuẩn mực xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao kiến thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ; tham gia củng cố Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc bền vững... Chị còn vận động mạnh thường quân cất mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ; vận động nhiều suất học bổng, phần quà cho con hội viên nghèo học giỏi; vận động chị em phụ nữ tham gia đóng góp ngày công làm hậu cần cho đội thi công xây dựng cầu; vận động hội viên đóng góp tiền ủng hộ phụ nữ biên cương...

Với những thành tích đạt được trong hoạt động công tác Hội, nhiều năm liền, chị Thủy tiên được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung ương khen thưởng. Trong năm 2019, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn