Hợp tác xã Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương

Phát huy tiềm năng, thế mạnh hoa kiểng địa phương

Cập nhật ngày: 08/08/2018 16:36:53

ĐTO - Nằm trên địa bàn xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương từng bước khẳng định vai trò của mình trong việc phát huy tiềm năng và thế mạnh địa phương với nghề truyền thống là sản xuất hoa kiểng.


Hợp tác xã Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

So với các địa phương khác của huyện Lai Vung, xã Tân Dương có diện tích đất khá hẹp, tổng diện tích canh tác nông nghiệp khoảng 1.100ha, trong đó diện tích trồng hoa kiểng hơn 70ha.

Để phát huy thế mạnh với nghề truyền thống của địa phương, năm 2015, khoảng 15 nông dân yêu nghề liên kết gắn bó thành lập Tổ hợp tác (THT) hoa kiểng. Từ đó, thành viên THT cùng nhau sinh hoạt với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm gắn bó với nghề; cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hoa kiểng.

Sau thời gian hoạt động, đến cuối năm 2017, Ban Chủ nhiệm THT hoa kiểng đã chủ trương củng cố hoạt động, hướng đến xây dựng HTX. Hầu hết các thành viên THT đều cho thấy sự quyết tâm khi đi lên phát triển mô hình HTX. Tháng 4/2018, HTX dịch vụ hoa kiểng Tân Dương ra đời với 107 thành viên.

Là người tham gia ngay từ những ngày đầu hoạt động, ông Nguyễn Tấn Đức - thành viên HTX Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương vui vẻ cho biết: “Thành viên HTX chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào Ban Giám đốc HTX. HTX đã chủ động tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nên các thành viên yên tâm sản xuất, luôn ý thức chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Ông Huỳnh Tấn Bửu - Phó Giám đốc HTX Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương cho biết: “Các thành viên của HTX luôn tâm huyết với nghề, tự bỏ chi phí ra đầu tư trồng hoa nên tất cả mọi người đều có ý thức sản xuất, chấp hành mọi quy định nghiêm ngặt để đạt được hiệu quả cao”.

Theo ông Bùi Ngọc Đang - Giám đốc HTX Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương: “Do đặc thù của xã Tân Dương có diện tích đất nông nghiệp hạn chế nên để đảm bảo cuộc sống, nông dân ở địa phương phải chú trọng phát triển nghề truyền thống, trong đó có nghề trồng hoa kiểng. HTX Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương ra đời với kỳ vọng là phát huy tiềm năng của nghề truyền thống và giải quyết những khó khăn nội tại”.

Với đặc thù là HTX chuyên sản xuất hoa kiểng, trước đây, các sản phẩm của HTX Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương chỉ được tiêu thụ trong tỉnh, nhưng nay đã đến được thị trường các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung, miền Bắc. Mỗi năm, với hơn 70ha hoa kiểng, toàn HTX cung ứng khoảng 60.000 sản phẩm các loại ra thị trường.

Theo UBND xã Tân Dương, thời gian qua, địa phương đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ thành viên và người dân từng bước chuyển đổi, giảm bớt diện tích trồng các loại cây nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế thấp, chuyển sang trồng các loại có hiệu quả kinh tế cao.

Có thể thấy, việc ra đời của HTX Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương đang là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương và mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, các cấp chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện để HTX phát triển. Hiện ngoài sản xuất hoa kiểng, HTX đang hướng tới việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, chậu và vật liệu cần thiết... nhằm khép kín toàn bộ quá trình sản xuất cho các thành viên.

Ông Bùi Ngọc Đang cho biết thêm: “Thời gian tới, HTX mạnh dạn đầu tư nhập giống cây trồng có giá trị cao nhằm mang lại các giống hoa phù hợp với yêu cầu của thị trường. Song song đó, Ban Giám đốc HTX sẽ chú trọng việc giảm phân bón hóa học, chú trọng bón phân hữu cơ cho hoa kiểng, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác... Những việc làm này không chỉ giúp giảm chi phí, an toàn trong sản xuất mà còn góp phần đưa các loài hoa của HTX tiêu thụ rộng rãi tại thị trường trong nước”.

Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình hoạt động, HTX dịch vụ hoa kiểng vẫn còn không ít khó khăn. Trong đó, cái khó hiện nay đối với HTX là về quản lý kỹ thuật cho sản phẩm hoa kiểng; hạn chế, yếu về quảng cáo, tính năng động thiết thực chưa cao nên khó thu hút được khách hàng... Ngoài ra, HTX vẫn chưa có địa điểm đặt trụ sở kinh doanh cố định nên phải hoạt động tạm tại nhà thành viên.

Ông Lê Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Dương cho biết: “HTX dịch vụ hoa kiểng Tân Dương tuy còn khá mới mẻ ở địa phương nhưng hoạt động hiệu quả theo đúng định hướng của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Điểm nổi bật của HTX là sự đồng thuận cao cùng sự quyết tâm của tất cả thành viên. HTX phát triển thuận lợi cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ thường xuyên tiếp cận, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của đơn vị để hỗ trợ kịp thời...”.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn