Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bà Trương Thị Thành

Cập nhật ngày: 18/11/2019 10:15:43

ĐTO - Bà Trương Thị Thành ngụ ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung có đơn thắc mắc về chế độ ưu đãi đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai, Liệt sĩ Trương Văn Sửu và Liệt sĩ Trương Văn Bảy theo quy định tại Nghị định số 99 ngày 12/7/2018 của Chính phủ; các chế độ ưu đãi đối với gia đình có công cách mạng, gia đình đang thờ cúng liệt sĩ; đồng thời đề nghị được hỗ trợ để sửa chữa nhà tình nghĩa.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vụ việc như sau:

Nghị định số 99 ngày 12/7/2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định này được ban hành nhằm quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp, có hiệu lực từ ngày 27/8/2018 cho đến khi có quy định mới.

Về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục để giải quyết hưởng các chính sách, chế độ còn phải căn cứ vào các quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và năm 2012, các nghị định, thông tư hướng dẫn và rất nhiều văn bản khác.

Về các chế độ ưu đãi, theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 11 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được trợ cấp mỗi năm một lần, số tiền trợ cấp là 500.000 đồng/năm.

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, những trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà của Chủ tịch nước vào dịp ngày 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm với mức 200.000 đồng/dịp lễ, Tết (từ kinh phí Trung ương).

Qua kết quả rà soát hồ sơ, đối với Liệt sĩ Trương Văn Sửu, gia đình đã ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Út (SN 1958) là cháu liệt sĩ ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Phú, huyện Châu Thành lập hồ sơ và hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ năm 2013 cho đến nay. Đối với Liệt sĩ Trương Văn Bảy, gia đình đã ủy quyền cho bà Trương Thị Thành (SN 1935) là em liệt sĩ ngụ ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung lập hồ sơ và hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ năm 2013 cho đến nay.

Đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai, do bà Nguyễn Thị Hai được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 1994 và đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định. Các quy định hiện hành chưa quy định chế độ ưu đãi khác đối với trường hợp Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần và người thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị phong, truy tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ gửi Sở Nội vụ xem xét, trình UBND tỉnh đề nghị Trung ương khen thưởng; trong danh sách đề nghị có tên bà Nguyễn Thị Hai và ông Trương Văn Bình (chồng bà Hai).

Về nội dung đề nghị hỗ trợ sửa chữa nhà ở đối với gia đình có công với cách mạng thì trường hợp gia đình bà Trương Thị Thành không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở đã có văn bản chuyển Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lai Vung xem xét, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn