Thị trấn Sa Rài thay da đổi thịt

Cập nhật ngày: 11/12/2019 05:24:23

Từ năm 2016-2019, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng được Nhà nước đầu tư mạnh về xây dựng cơ sở hạ tầng như: đầu tư láng nhựa 26 con đường, đặt 26 cống thoát nước, lắp đặt 791 trụ đèn chiếu sáng với hơn 900 bóng (dài 36.165m), phân bổ ở 48 con đường và cầu đèn đường, lát vỉa hè cho toàn nội ô... với số tiền hơn 90 tỷ đồng, tạo ra điểm nhấn cho một huyện biên giới, nơi có cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà.

Trong 3 năm, các ban, ngành thị trấn kết hợp với các đoàn thể đã vận động nhân dân nhường phần đất trước cửa nhà mình, hay đốn cây... để đơn vị thi công làm đường, cống, lát vỉa hè, lắp trụ đèn đường. Rất nhiều người đồng tình và vui vẻ hợp tác, tạo ra mặt bằng sạch để đơn vị thi công. Nhờ vậy mà nhiều con đường trong nội ô thị trấn được triển khai và hoàn thành nhanh, vượt tiến độ như: đường nội bộ dân cư bến xe; đường Nguyễn Trãi; Nguyễn Tri Phương; Nguyễn Du...

Đi đâu cũng cảm nhận được sự phấn khởi của nhân dân, họ sửa chữa và cất nhà mới, làm hàng rào, trồng thêm hoa kiểng cho đẹp, xứng với con đường nhựa, vỉa hè mà lâu nay mới có được. Có thể nói, thị trấn Sa Rài đã được Đảng, Nhà nước đầu tư nâng cấp, chỉnh trang, làm mới ngoài sự mong đợi của người dân nơi đây.

Đỗ Hoàng Tiễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn