Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham quan, học tập mô hình Hội quán tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 30/10/2019 05:40:58

Vừa qua, tại TP.Sa Đéc, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Hà Tĩnh do ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi tham quan, học tập kinh nghiệm về mô hình Hội quán của tỉnh Đồng Tháp. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Sa Đéc.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng giới thiệu về mô hình sản xuất hoa kiểng ở Sa Đéc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tìm hiểu thực tế về quá trình hình thành, nguyên tắc hoạt động của Hội quán làng hoa Sa Đéc, ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao mô hình Hội quán tại tỉnh Đồng Tháp và cho rằng đây là mô hình hay, mới lạ mà nhiều tỉnh, thành ở phía Bắc chưa thực hiện. Đồng thời cho biết sau chuyến đi thực tế này, tỉnh Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu chọn lọc để thực hiện mô hình này trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc tìm hiểu về mô hình Hội quán, Đoàn công tác tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã tìm hiểu mô hình ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp ở Sa Đéc như: sản xuất hoa trong nhà màng, ứng dụng tưới phun tự động, điều khiển từ xa và việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng cho biết, hiện toàn tỉnh đã có 85 Hội quán, mô hình này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương và nhiều địa phương đến tìm hiểu thực tế và đánh giá rất cao. Hiện, mô hình Hội quán đang được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học để có cơ sở thực tiễn nhân rộng trong thời gian tới. Đồng Tháp sẵn sàng chia sẻ với các địa phương, các tỉnh, thành trong cả nước để có nhiều Hội quán được ra đời và ngày càng có nhiều người dân được hưởng lợi khi tham gia vào mô hình này.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn