Cần rèn luyện để có lời nói đúng

Cập nhật ngày: 10/04/2017 10:06:26

Ngôn ngữ nói là vốn quý, thước đo đánh giá trình độ nhận thức, tư duy của con người. Đối với cán bộ, đảng viên, nói còn là công cụ để giao tiếp, để thực thi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cần rèn luyện để có lời nói đúng.

Nói đúng là nói sự thật, có sao nói vậy, không tô hồng, không bôi đen, đề cao chân lý, lẽ phải. Một lời nói đúng không cần lý lẽ dài dòng, không cần từ ngữ trau chuốt, bóng bẩy, tự nó có sức thuyết phục, tạo được niềm tin của người nghe. Mở đầu bảng Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào mùa thu tháng Tám lịch sử, Bác Hồ khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”, một sự thật hiển nhiên ai cũng phải thừa nhận, không thể chối cãi được. Chân lý, lẽ phải bao giờ cũng chiến thắng, đó là bài học đã được kiểm chứng trong lịch sử của dân tộc ta. Lời nói đúng là thước đo uy tín, giá trị, sự gương mẫu, mực thước của cán bộ, đảng viên.

Nói đúng còn được hiểu là sử dụng lời nói đúng nơi, đúng lúc, phù hợp với đối tượng, xuất phát từ mong muốn, nhu cầu, lợi ích chính đáng của người nghe. Cán bộ đảng viên là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đem chủ trương, chính sách của Đảng để tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thông suốt thực hiện. Do đó, cán bộ, đảng viên phải nói đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng, mọi lời nói phải thể hiện cái ước ao của quần chúng nhân dân.

Đối lập với lời nói đúng là thói ba hoa, nói sai sự thật. Những người mắc căn bệnh này thường hay khoe khoang thành tích, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu, có khi làm một họ nói mười, chuyện không nói thành có, chuyện dỡ nói cho hay. Nghiêm trọng hơn họ còn lợi dụng tự do, tín ngưỡng tôn giáo, dân chủ nhân quyền cố tình xuyên tạc sai bản chất của sự việc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng nhấn mạnh: Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu” là một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cần phải ngăn chặn.

Để nói đúng cần phải có dũng khí, bản lĩnh, có tâm và có tầm. Điều này không tự nhiên có được, phải rèn luyện thường xuyên và bền bỉ theo lời Bác Hồ đã dạy “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

CHÁNH TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn