Chú Trần Thanh Sơn tiên phong trong các hoạt động

Cập nhật ngày: 19/06/2017 10:52:05

Đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc từ năm 2005 đến nay, chú Trần Thanh Sơn (Ba Sơn) luôn cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định Luật NCT để tạo điều kiện cho NCT từ 80 tuổi trở lên hưởng các chế độ chính sách đầy đủ. Bên cạnh đó, chú còn tham mưu lãnh đạo địa phương tổ chức nhiều hoạt động để NCT có được sân chơi tinh thần lành mạnh, sống vui sống khỏe như: thành lập 2 Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử, CLB Ông bà cháu, 3 CLB Dưỡng sinh và 5 CLB Rèn luyện thân thể theo gương Bác ở các ấp.

Không chỉ gắn bó với công tác NCT, chú Ba Sơn còn là Tổ trưởng tổ hòa giải ở ấp Phú Thành, nhóm trưởng CLB Phòng, chống bạo lực gia đình. Từ kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm công tác, chú tham gia hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở, được bà con kính trọng và nể phục.

Ngoài ra, chú còn tham gia cùng với các hội viên đoàn thể và gia đình cảm hóa nhiều thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, chung tay giúp đỡ các em trở về con đường lương thiện. Từ năm 2010 đến nay, hàng năm, 100% gia đình NCT ở xã đều đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Các con đều đã thành đạt, kinh tế gia đình khá giả, chú Ba Sơn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công tác chăm lo người cao tuổi. Chú luôn là người tiên phong trong các hoạt động của NCT và phối hợp cùng các đoàn thể vận động NCT hiến đất, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa nhiều tuyến đường, cầu giao thông nông thôn; vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ những gia đình nghèo, khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi...

Nhận định về chú Ba Sơn, ông Lê Văn Giàu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc cho biết: Chú Trần Thanh Sơn là một tấm gương điển hình, trong công tác, chú rất tận tâm tận tình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo chế độ chính sách đối với hội viên. Chú luôn tạo mối quan hệ đoàn kết thống nhất, là tấm gương sáng để anh em và đồng nghiệp noi theo.

Với những việc làm không ngừng nghỉ, chú Ba Sơn vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2014 và nhiều Giấy khen của Trung ương Hội, Hội NCT của tỉnh. Đây là niềm khích lệ lớn lao để chú phấn đấu, gắn bó cùng với Hội trong việc chăm lo cho NCT ở xã Tân Phú Đông.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn