Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường THPT Tháp Mười

Cập nhật ngày: 11/12/2019 15:39:50

ĐTO - Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường THPT Tháp Mười lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại nhiều kết quả quan trọng, nhất là nâng cao chất lượng dạy và học tại đơn vị.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại Trường THPT Tháp Mười nhân dịp khai giảng năm học 2019 - 2020.  
Ảnh: N.An

Từ hoạt động dạy học tại Trường THPT Tháp Mười đã xuất hiện nhiều giáo viên tiêu biểu, hăng hái tham gia các hoạt động hỗ trợ nhà trường. Mỗi năm, nhà trường có hàng chục giáo viên tham gia bồi dưỡng giúp đỡ học sinh yếu kém thông qua việc truy bài đầu giờ hàng ngày. Mỗi giáo viên tham gia phụ đạo hàng trăm tiết học miễn phí cho học sinh. Trong tu dưỡng và rèn luyện, xuất hiện nhiều cá nhân đoàn viên, đảng viên ưu tú sẵn sàng tham gia mọi hoạt động do Đảng bộ và nhà trường phân công.

Trong năm 2019, phong trào nghiên cứu khoa học và tinh thần khởi nghiệp được giáo viên và học sinh tham gia tích cực với 41 dự án khởi nghiệp được học sinh nghiên cứu, tham gia dự thi cấp tỉnh và có 16 dự án vào vòng chung kết. Kết quả có 3 dự án đạt giải cấp tỉnh. Đặc biệt, có 1 dự án của 2 em học sinh lớp 11 nghiên cứu chiết xuất tinh dầu sen từ những hoa sen của quê hương Tháp Mười được đánh giá cao từ Ban tổ chức. Tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 đạt 100% và trường có 2 em đạt điểm 10 tuyệt đối ở môn Hóa và môn Tiếng Anh. Tỷ lệ đậu đại học là trên 65% và có nhiều em đậu vào những trường có chất lượng, uy tín trên cả nước.

Đảng ủy Trường THPT Tháp Mười xác định tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công tác nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương. Chẳng hạn như: phát động Tháng khuyến học, phong trào “Nuôi heo đất” được phát động ngay từ đầu tháng 9 hàng năm. Số tiền tiết kiệm từ học sinh và giáo viên trung bình mỗi năm trên 15 triệu đồng. Số tiền này dùng mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giảm bớt gánh nặng, lo toan của gia đình, giúp họ an tâm mưu sinh. Tổng cộng từ năm 2016 - 2018, thông qua thực hiện mô hình đã thu được số tiền trên 40 triệu đồng tặng hơn 70 suất bảo hiểm y tế cho học sinh. Hay phong trào thu gom chai nhựa “Việc làm nhỏ ý nghĩa lớn” từ học sinh các lớp, trong 3 năm thực hiện đã tặng gần 50 suất học bổng cho học sinh nghèo trị giá trên 20 triệu đồng. Phong trào này được Đài truyền hình Việt Nam VTV1 thực hiện phóng sự với tiêu đề “Việc làm nhỏ ý nghĩa lớn”.

Từ những kết quả trên, đơn vị được UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2016, 2017 và tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu khối Giáo dục Trung học phổ thông” năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua năm học 2017-2018. Đặc biệt, nhà trường rất vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017). Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười được Huyện ủy Tháp Mười công nhận “Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền 2016, 2017 và 2018. Đặc biệt, Trường THPT Tháp Mười là tập thể duy nhất trên địa bàn tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Quỹ “Nô-ben thu nhỏ” nhân lễ kỷ niệm 40 thành lập trường, Trường THPT Tháp Mười đã xây dựng được một nguồn quỹ từ việc vận động xã hội hóa, số tiền đó được gửi vào ngân hàng và phần lãi suất được trao cho những học sinh vượt khó học giỏi. Cho đến nay, số tiền trong quỹ “Nô ben thu nhỏ” này đã được 400 triệu đồng. Năm học 2018 - 2019, số tiền lãi thu được gần 25 triệu đồng, nhà trường đã dùng tổ chức tuyên dương 43 học sinh đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và khen thưởng cho 10 học sinh đỗ vào các trường đại học chất lượng với điểm số cao; học sinh đạt giải nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn