Chuyển biến nhận thức của đoàn viên, người lao động qua học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 11/03/2020 10:08:05

Thời gian qua, các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. CĐ các cấp đã gắn các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Chỉ thị 05. Nhiều hoạt động làm theo gương Bác được các cấp CĐ thực hiện như: Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ chương trình xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp ở các xã điểm về nông thôn mới, tham gia vệ sinh môi trường, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học, gia đình chính sách, tham gia hiến máu nhân đạo... Trong 4 năm qua, các cấp CĐ tổ chức hơn 4.000 hội thi, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút gần 200.000 lượt đoàn viên và người lao động tham gia; treo 1.784 băng-rôn, 145 pa-nô, 413 khẩu hiệu, băng-rôn, phát 8.165 sổ tay và tài liệu tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đoàn viên và người lao động.


Tiết mục văn nghệ tại buổi sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo CĐ Viên chức tỉnh, đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: phối hợp Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội thi hát Quốc ca, Quốc tế ca và ca khúc truyền thống cách mạng; phối hợp Thư viện tỉnh và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sinh hoạt chuyên đề về xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời phối hợp Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thư viện tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Một số Cụm CĐ cơ sở thuộc CĐ viên chức tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Cao Lãnh tích cực phối hợp vận động đoàn viên và người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức và duy trì thực hiện mô hình “Môi trường làm việc xanh”, “Tuyến đường hoa - xanh - sạch - đẹp - văn minh”, “Hỗ trợ lâu dài cho học sinh là con đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn”. LĐLĐ huyện Tam Nông, LĐLĐ TX.Hồng Ngự triển khai mô hình nuôi heo đất tiết kiệm theo gương Bác với số tiền hàng tỷ đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Một số CĐ cơ sở còn tham gia với cấp ủy xây dựng những chuẩn mực đạo đức cụ thể gắn với nhiệm vụ của đơn vị, qua đó đã nâng cao ý thức phấn đấu học tập, làm theo những đức tính cao đẹp của Bác trong lao động, học tập, công tác và đời sống sinh hoạt hằng ngày của từng đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

LH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn