Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị:

Gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm,bức xúc của địa phương, đơn vị

Cập nhật ngày: 19/05/2017 06:10:02

ĐTO - Ngày 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhấn mạnh những điểm mới, nội dung quan trọng, cốt lõi của Chỉ thị.

Đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tập trung vào khắc phục các khâu yếu.

Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị, đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua hoạt động thực tiễn, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân đổi mới phong cách, tác phong công tác, tận tụy, trách nhiệm với nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới là phải gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, báo chí, dư luận xã hội trong việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

HỒNG NGỰ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn