Đảng viên Nguyễn Thị Lệ Thủy

Gương mẫu để vận động, giáo dục thanh thiếu niên

Cập nhật ngày: 20/11/2017 11:26:21

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về sự gương mẫu của đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy (56 tuổi) - Tổ trưởng tổ phụ nữ số 5 ở ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc luôn phát huy vai trò tiên phong trong hoạt động giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương.


Đồng chí Lệ Thủy (bìa trái) tham dự họp tổ phụ nữ ấp Phú Hòa

Nhận thấy chị em phụ nữ trong tổ đa số đi làm thuê, buôn bán nhỏ và làm ruộng, ít nắm bắt thông tin ngoài xã hội hoặc vì hoàn cảnh kinh tế, nhiều chị em đã để con em vi phạm pháp luật, thường xuyên bỏ học, tụ tập trộm cắp, gây rối trật tự công cộng nên vào ngày 15 hàng tháng, đồng chí Lệ Thủy phối hợp Công an xã Tân Phú Đông tổ chức vận động, tuyên truyền đến các chị em Luật an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động chị em quản lý con cái, kiểm tra việc học tập thường xuyên ở gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Để công tác vận động đạt được hiệu quả, đồng chí Lệ Thủy tiếp xúc với từng hoàn cảnh để khuyên nhủ, phân tích cái sai, cái đúng, đồng thời liên hệ với các ban, ngành, đoàn thể của xã để tư vấn việc làm, giới thiệu đi học nghề, mua bán, chăn nuôi... Từ đó, các chị em đã dần chuyển biến, không tham gia các tệ nạn xã hội, nhiều thanh thiếu niên có tiến bộ rõ rệt, trở lại việc học tập, có việc làm và thu nhập ổn định.

Ngoài ra, đồng chí Lệ Thủy còn tận tình giới thiệu những hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn hoặc bệnh tâm thần, trầm cảm để các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy chia sẻ: “Điều mà tôi tâm đắc nhất trong học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Mình tiết kiệm đúng lúc như Bác Hồ đã nói, chuyện gì đáng chi thì dù giá nào mình cũng phải chi nhưng chuyện không đáng chi thì một đồng cũng không chi”.

Bà Tô Thúy Tiên - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc nhận xét: “Đồng chí Thủy rất nhiệt tình, thường xuyên đến gặp gỡ các thanh thiếu niên, phân tích những cái đúng cái sai cho các em nắm. Các em cũng có chuyển biến tích cực, điển hình trong địa bàn đã có 2 em chuyển biến tốt, 1 em hiện nay theo cha đi làm, 1 em thì đi học nghề, từ đó góp phần giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở địa phương”.

Bằng sự nhẫn nại, kiên trì “mưa dầm thấm sâu”, lấy tình thương yêu của người bà, người mẹ để chia sẻ, giúp đỡ, đồng chí Lệ Thủy đã vận dụng lời dạy của Bác Hồ phù hợp với điều kiện thực tiễn, đó là gần dân, sát dân và gương mẫu để mang lại hạnh phúc cho gia đình và sự tin yêu của mọi người.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn