Học tập Bác Hồ thương yêu, chăm sóc thiếu nhi

Cập nhật ngày: 01/06/2018 20:48:00

ĐTO - Trong suốt cuộc đời mình cho đến lúc đi xa, Bác Hồ luôn dành cho thiếu nhi tình thương yêu vô bờ bến và nhìn thấy vai trò to lớn của “những búp trên cành” đối với tương lai đất nước.


Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (ảnh: NDĐT)

Từ những năm 30 cho đến Cách mạng tháng 8/1945, Bác Hồ chủ trương thành lập tổ chức thiếu nhi.

Giữa bộn bề công việc sau ngày tuyên bố Độc lập cho đến sau này, Bác Hồ vẫn không quên viết thư, làm thơ gởi thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, ngày khai trường...; sắp xếp thời gian để thăm hỏi, tặng quà, vui chơi khi thiếu nhi đến thăm hoặc khi Bác đi thăm đồng bào với những lời khuyên bảo nhẹ nhàng, mong các cháu chăm ngoan, rèn luyện đạo đức...

Về trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của người lớn đối với thiếu nhi, Bác nhiều lần nhắc nhở và là tấm gương mẫu mực.

Bác dặn dò: “Thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.

Về phương pháp giáo dục thiếu nhi, Bác căn dặn: Cần làm cho các cháu biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa; phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ hoạt bát, tự nhiên, tự động trẻ trung, chớ nên làm cho thiếu nhi hóa ra già cả.

Đáp lại tình yêu thương bao la của Bác, thiếu nhi cả nước luôn dành cho Bác tình yêu thương lớn hơn tất cả mọi người, luôn ra sức chăm ngoan, thi đua học và hành. Được tặng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ là ước ao, vinh dự to lớn nhất của thiếu nhi nước ta.

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, qui định pháp luật có liên quan đến quyền và trách nhiệm chăm sóc trẻ em, thể hiện trong Hiến pháp, Luật trẻ em và hàng chục Luật và văn bản dưới Luật khác. Việt Nam là một trong những Quốc gia đầu tiên phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Và trong thực tế, những gì tốt đẹp nhất được dành cho trẻ em.

Mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, thiếu nhi Việt Nam ôn lại lời dạy của Bác Hồ:

“Mong các cháu cố gắng/Thi đua học và hành/Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/Tùy theo sức của mình/Các cháu hãy xứng đáng/Cháu Bác Hồ Chí Minh”.

Và những người lớn chúng ta luôn nhớ và làm theo tư tưởng của Bác đối với thiếu nhi: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn