Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Học tập Bác, tiết kiệm hàng tỷ đồng

Cập nhật ngày: 12/06/2013 11:50:55

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xác định chuẩn mực tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thước đo đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm.

Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức bằng nhiều hình thức, có nội dụng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Cụ thể như: in nội dung thực hiện trong quyển sổ tay bỏ túi cấp cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; in trên bảng lớn treo tại nơi dễ nhìn, nơi sinh hoạt tập trung; đưa nội dung vào sinh hoạt họp lệ chi bộ hằng tháng.


Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh chăm lo đời sống cho người nghèo

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên (CBĐV) đăng ký phấn đấu “làm theo” Bác thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm. Kết quả, trong năm 2012, có 39/44 tổ chức cơ sở Đảng được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, có nhiều tấm gương tiêu biểu “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo gương Bác như: Lê Quang Chánh (Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Đồng Tháp) trả tiền thừa cho khách hàng với tổng số tiền trên 178 triệu đồng, Bành Phước Đức (Phà Cao Lãnh) nhặt và trả lại số tiền 40 triệu đồng cho người bị mất; trong lao động, nghiên cứu có Đặng Hoàng Minh (Điện lực Đồng Tháp) đạt giải thưởng Người thợ trẻ toàn quốc, Nguyễn Xuân Khoa (Viễn thông Đồng Tháp) đạt giải thưởng Quả cầu vàng.

Đối với công việc, cấp ủy lãnh, chỉ đạo sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm trong công việc của đội ngũ CBĐV, phát động phong trào thi đua trong lao động, sản xuất. Qua đó, có tác động tích cực đến tư tưởng CBĐV và người lao động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp, luôn tạo được sự đồng thuận và đánh giá cao của cấp ủy Đảng.

Các đề tài, sáng kiến: “Chế tạo thiết bị hút vét tận thu xăng dầu trên tàu biển” đã tiết kiệm được 1 tỷ đồng; “Chế tạo máy sấy võng” mang lại lợi nhuận 470 triệu đồng; “Thay đà sắt đầu nhánh rẽ bằng đà gỗ căm xe hoặc conposite” tiết kiệm 150 triệu đồng;... Kết quả, các đơn vị, doanh nghiệp đã đóng góp với tổng số tiền tiết kiệm hơn 68 tỷ đồng.

Nét nổi bật trong thực hiện và làm theo gương Bác là các cấp ủy lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh luôn gắn với công tác an sinh xã hội như: tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà cho gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh,... với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng. Đồng thời, Đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp còn tổ chức hoạt động “Kỳ nghỉ xanh”, phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện” thông qua nhiều hình thức: tặng xe đạp, trao học bổng cho học sinh nghèo, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Dương Cầm



< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn