Mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của phường 11, TP.Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 09/03/2018 19:06:06

Nhằm thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập Chỉ thị 05 trở thành công việc tự giác, thường xuyên trong Chi bộ, Đảng ủy phường 11 - TP.Cao Lãnh đã quán triệt một cách sâu sắc đến các cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các đoàn thể của đơn vị.

Đảng ủy phường 11 đã phát động trong toàn thể CB, ĐV đăng ký một mô hình học tập và làm theo gương Bác mang ý nghĩa thiết thực, trong khả năng, đó là mô hình hỗ trợ lâu dài cho trẻ em mồ côi nghèo khó khăn, trẻ em khuyết tật nặng trên địa bàn phường. Song song đó, tổ chức Công đoàn phường cũng phát động công đoàn viên, giúp đỡ những trường hợp trẻ em khó khăn đặc biệt trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Tấn Chuyển - công chức văn phòng thống kê - Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường 11 cho biết: “Nhận thấy trên địa bàn phường còn nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên Công đoàn phát động công đoàn viên mỗi tháng, mỗi công đoàn viên trích ra 10 ngàn đồng để đóng góp vào quỹ hỗ trợ, tổ chức cũng trích thêm 30 ngàn đồng để hỗ trơ 500 ngàn đồng/em/tháng.

Theo đó, gần 3 năm qua, hàng tháng, mỗi công đoàn viên đều đóng góp để giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cha mẹ, được tiếp sức trong việc học.

Ngoài ra, phường cũng vận động CB, ĐV Đồn Biên phòng cảng Đồng Tháp phối hợp thực hiện để hỗ trợ cho các em. Bằng hình thức này, thời gian qua, Chi bộ Cơ quan phường 11 và Chi bộ Đồn Biên phòng Đồng Tháp đã hỗ trợ lâu dài cho 3 em học sinh khó khăn trên địa bàn. Đó là em Lê Hồng Phúc sinh năm 2004, ở khóm 4 với số tiền 500 ngàn đồng/tháng; em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản với số tiền 500 ngàn đồng/tháng và em Lê Huỳnh Đức (SN 2000) ở khóm 4, phường 11, cũng đang là học sinh lớp 12CB5, Trường THPT Trần Quốc Toản, TPCL, mỗi tháng là 450 ngàn đồng. Tất cả các em này đều mồ côi cha mẹ, sống với ông bà đã già yếu.

Đặc biệt, trường hợp của em Lê Huỳnh Đức mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại đã gần 70 tuổi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài việc học, tranh thủ thời gian rảnh, Đức còn đi làm thêm ở các công ty chế biến thủy sản, đi phụ hồ để kiếm thêm tiền trang trải việc học. Nhờ sự tiếp sức của Chi bộ phường 11 mà 3 năm qua, Đức không dang dở việc học. Khi được hỏi thăm về hoàn cảnh của mình, Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Ba mẹ mất sớm, em ở với bà ngoại nên rất khó khăn. Nhờ mấy cô chú ở phường giúp đỡ nên em được tiếp tục đi học, em rất cảm ơn các cô chú. Em sẽ học thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã giúp đỡ”.

Hàng tháng, trong mỗi kỳ họp lệ Chi bộ cơ quan, các đồng chí CB, ĐV trong chi bộ, công đoàn viên trong cơ quan đều rất nhiệt tình đóng góp vào quỹ ủng hộ để hỗ trợ cho các em đặc biệt khó khăn. Đồng chí Hồ Văn Bảy - Phó Bí thư Chi bộ cơ quan phường 11 cho biết: “Thiết thực thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã phát động mô hình hỗ trợ chăm lo cho học sinh nghèo... nhằm giúp đỡ các em được tiếp tục đến trường, không dở dang việc học. Mặc dù lương của cán bộ, công chức cũng còn hạn hẹp nhưng với tinh thần tương thân tương ái, các cán bộ, công chức trong đơn vị cũng luôn đồng tình, nhất trí cao để thực hiện”.

Bằng cách làm này, 3 năm qua, Chi bộ Cơ quan và Công đoàn cơ sở phường 11 đã hỗ trợ cho các em với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Cùng với việc hỗ trợ tiền hàng tháng, Chi bộ cơ quan cũng giao cho các đồng chí đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn thường xuyên theo dõi quá trình học tập để hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở các em. Đây là một trong những việc làm thiết thực, đáng biểu dương của Chi bộ Cơ quan phường 11 trong thời gian qua.

Kim Bông

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn