Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Cập nhật ngày: 19/06/2013 04:36:26

Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Đảng bộ Công an thị xã Sa Đéc đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân.


Cán bộ đơn vị tận tình hướng dẫn thủ tục cho nhân dân

Thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Cán bộ, chiến sĩ Công an thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Chi ủy Chi bộ còn thường xuyên xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm những chuẩn mực đạo đức tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, nhất là với các khoản kinh phí khoán như văn phòng phẩm, mực máy in, điện thoại, nước sinh hoạt... Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phục vụ có hiệu quả và lâu dài cho công tác chiến đấu của toàn đơn vị.

Trung bình mỗi ngày, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an thị xã Sa Đéc tiếp nhận và giải quyết từ 35 - 40 hồ sơ liên quan đến hộ khẩu, 40 lượt cấp giấy chứng minh nhân dân. Đơn vị còn tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy, ngành nghề kinh doanh, quản lý tội phạm. Chỉ với 12 cán bộ, công việc tuy nhiều nhưng với tinh thần vì lợi ích nhân dân, các chiến sĩ công an tại đơn vị đều cố gắng giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục.

Quyết tâm phấn đấu giữ vững những kết quả đã đạt được, phát huy hơn nữa công tác phục vụ nhân dân, Trung tá Phan Hữu Phước - Bí thư Chi bộ cho biết: Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong thời gian tới, Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ” làm nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ. Củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Công an trong lòng nhân dân, xây dựng hình ảnh người Công an với khẩu hiệu “Thân thiện, lịch sự”.

Với những nỗ lực cố gắng trong thời gian qua, Chi bộ đã đạt được danh hiệu đơn vị 2 năm liền trong sạch vững mạnh tiêu biểu và nhiều cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn