Người phụ nữ nặng lòng với công tác khuyến học, khuyến tài

Cập nhật ngày: 30/11/2017 06:51:32

ĐTO - Đó là cô Cao Thị Kim Loan (SN 1958) - Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Những năm qua, cô luôn làm tốt vai trò “cầu nối” giữa nhà hảo tâm và các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; nhiều em được giúp đỡ kịp thời, tiếp tục đến trường.


Cô Cao Thị Kim Loan trồng hẹ góp phần tăng thu nhập cho gia đình

Cô Kim Loan từng đảm nhiệm nhiều vai trò như Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Long Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hậu. Ở vị trí công tác nào, cô đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghỉ hưu, với mong muốn tiếp tục đóng góp cho xã hội, nhất là công tác khuyến học, khuyến tài, từ tháng 1/2014, cô Kim Loan đảm đương nhiệm vụ Chủ tịch HKH xã Long Hậu. “Lúc nhỏ, tôi rất ham học và học giỏi nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn nên phải nghỉ học khi chưa tốt nghiệp cấp 3, đành từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ hoặc giáo viên. Từ suy nghĩ đó, mấy năm qua, tôi cố gắng hết sức mình giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, không để các cháu phải nghỉ học vì lý do kinh tế như tôi trước đây” - cô Kim Loan bộc bạch.

Dù phải lao động phát triển kinh tế, bận rộn với việc chăm sóc người chồng bị tai biến và 3 đứa cháu nhưng cô Loan vẫn dành thời gian tham gia công tác xã hội. Cô phối hợp với Ban công tác Mặt trận các ấp trong việc tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, đăng ký xây dựng gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập; rà soát danh sách học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ; vận động học sinh bỏ học trở lại lớp... Từ năm 2014 đến nay, cô tham gia vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhiều em học sinh vượt khó học giỏi trong xã như tặng hàng trăm suất học bổng và cặp, viết, xe đạp, quần áo... với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch HKH xã, cô Loan lãnh đạo thực hiện hiệu quả Quyết định 281- QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Xã Long Hậu hiện có hơn 3.770 gia đình được công nhận gia đình học tập, 8 dòng họ hiếu học, 5 cộng đồng học tập, 8 đơn vị học tập.

Bà Nguyễn Thị Minh Phúc - Chủ tịch HKH huyện Lai Vung cho biết: “Cô Loan rất nhiệt tình với công tác khuyến học, khuyến tài; cô năng động, sáng tạo, vừa tham gia công tác xã hội vừa chu toàn việc gia đình. Trong phong trào thi đua, nhiều năm qua, HKH xã Long Hậu luôn dẫn đầu so với HKH các địa phương khác của huyện”.

Với ý thức tự học, khi đã gần 50 tuổi cô vẫn đi học và lấy được bằng tốt nghiệp THPT vào năm 2007. Cô Kim Loan tâm sự: “Tôi muốn tiếp tục học lên đại học để mở mang kiến thức và làm gương cho con cháu. Song, tôi không thực hiện được vì phải lo quán xuyến việc gia đình”. Cô Loan có ý thức tiết kiệm chi tiêu trong gia đình; tận dụng khoảng sân trống, cô trồng hẹ trong thùng xốp (500 thùng); trung bình mỗi ngày, thu về trên 100 ngàn đồng. Cô còn chịu khó học hỏi kinh nghiệm, trồng 3.000 giỏ bông trang kiểng bán trong dịp Tết.

Với những cố gắng trong công tác, cô Cao Thị Kim Loan nhiều lần được HKH cấp trên khen thưởng và đã nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Cô từng được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn