Đồng chí Vũ Thị Thu Tâm

Nhiệt tình trong công việc

Cập nhật ngày: 03/04/2018 07:03:32

ĐTO - Với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, đồng chí Vũ Thị Thu Tâm (SN 1979) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng) luôn hoàn thành tốt các công việc được giao.


Đồng chí Vũ Thị Thu Tâm đến thăm gia đình anh Đặng Minh Tâm (ngồi giữa)

Do kinh tế gia đình khó khăn nên đồng chí Tâm nghỉ học sau khi hoàn thành chương trình THPT. Năm 2004 - 2009, đồng chí công tác tại xã Tân Hộ Cơ với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) rồi Chủ tịch Hội LHPN xã. Trong quá trình công tác, đồng chí Tâm cùng với các đồng nghiệp đề ra những mô hình hay, cách làm hiệu quả.Với tinh thần ham học, đồng chí Tâm theo học và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế. Từ cuối năm 2009 đến nay, đồng chí Vũ Thị Thu Tâm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Hộ Cơ.

Đồng chí Tâm chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Tân Hộ Cơ. Dù công tác ở vị trí nào, tôi đều cố gắng hết sức mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê mình ngày càng phát triển, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương”.

Là Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng khối vận xã, đồng chí Tâm lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường; hiến đất làm đường giao thông nông thôn; hàng rào, cột cờ, trồng hoa ven đường, phát quang cây xanh, tạo vẻ mỹ quan; vận động mạnh thường quân đóng góp cho công tác an sinh xã hội địa phương. Từ nguồn ủng hộ của nhà hảo tâm, mỗi năm, địa phương tổ chức tặng khoảng 1.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ mua hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; xây dựng nhiều căn nhà tình thương...

Bên cạnh đó, đồng chí Tâm lãnh đạo, tham gia, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng được 21 căn nhà tình thương, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Gia đình anh Đặng Minh Tâm (SN 1985) ngụ ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ là 1 trong số 21 hộ nghèo được hỗ trợ cất nhà tình thương. Trong ngôi nhà mới, anh Tâm vui vẻ cho biết: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê. Căn nhà đã cũ chưa có điều kiện sửa lại. Chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình đối ứng thêm, căn nhà được cất với chi phí khoảng 55 triệu đồng; có nhà ở ổn định, gia đình tôi rất vui mừng”.

Với những thành tích trong công tác, đồng chí Vũ Thị Thu Tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Tân Hồng tặng nhiều Giấy khen và nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Văn Tặng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ cho biết: Đồng chí Thu Tâm rất nhiệt tình trong công việc, làm tốt nhiệm vụ được giao; tham gia lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng... Khi tiếp xúc với dân có thái độ vui vẻ, niềm nở, nhiều năm liền, đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn