Xã Phú Lợi

Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 28/10/2017 06:41:46

ĐTO - Sau Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Đảng ủy xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình) tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, địa phương xuất hiện và duy trì nhiều mô hình hay, hiệu quả.


Các thành viên Tổ dịch vụ bán lúa giống thanh niên chuẩn bị đi giao lúa giống cho khách hàng

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy xã Phú Lợi tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể của xã đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo nhiệm kỳ và hàng năm. Trong sinh hoạt chi bộ, có phân công đảng viên kể những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Trần Phú Hữu - Bí thư Đảng ủy xã Phú Lợi, thiết thực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, gần đây, Đảng ủy xã Phú Lợi chọn thực hiện mô hình “Đổi mới vai trò lãnh đạo, điều hành về lĩnh vực kinh tế, chọn diện tích thích hợp trong Hợp tác xã Thuận Lợi và Tổ hợp tác số 8 để chuyển từ sản xuất lúa sang trồng cây ăn trái”. Bước đầu, một số nông dân đã chuyển gần 4ha lúa sang trồng xoài, cam, chanh... Đảng ủy xã còn triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức như mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng; luôn rèn luyện đạo đức, phong cách tận tụy, tự chủ, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác; lập trường tư tưởng chính trị vững vàng trước mọi khó khăn; luôn bảo vệ chân lý, lẽ phải, đặt lợi ích tập thể lên trên hết.

MTTQ và các đoàn thể xã Phú Lợi đã có nhiều mô hình hay, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, gần 1 năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Lợi phối hợp vận động cất 18 căn nhà tình thương, xây dựng cầu Kênh 2/9 Cả Gáo, tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng và vận động người dân làm hàng rào, cột cờ, đèn đường.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có mô hình “Tổ Phụ nữ hùn vốn tương trợ xây nhà vệ sinh” và thực hiện “Tuyến đường 3 sạch”. Đồng chí Phạm Thị Tuyết Trinh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lợi cho biết: “Chị em tham gia quét dọn, làm vệ sinh, trồng hoa ven “Tuyến đường 3 sạch” (dài 2km) thuộc địa bàn ấp 3 và 4. Còn “Tổ Phụ nữ hùn vốn tương trợ xây nhà vệ sinh” có 15 thành viên. Mỗi người đóng 200 ngàn đồng/tháng, góp phần giúp 8 thành viên xây nhà vệ sinh”.

Ngoài ra, mô hình “Sản xuất lúa sạch áp dụng chuẩn GlobalGAP” (khoảng 40ha) của Hội Nông dân xã đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều nông dân. Hội Cựu chiến binh thì nổi bật với công tác vận động hội viên, nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn được 14.000m2, trị giá gần 1 tỷ đồng. Mô hình “Cà phê pháp luật” và “Tổ dịch vụ bán lúa giống thanh niên” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Lợi cũng rất hiệu quả.

“Đáp ứng nhu cầu lúa giống của người dân địa phương và tăng thu nhập cho đoàn viên nên Tổ dịch vụ bán lúa giống đã ra đời với 5 thành viên. Tổ dịch vụ đã sản xuất và cung cấp lúa giống chất lượng cho bà con nông dân” - đồng chí Lê Hoàng Anh - Bí thư Xã đoàn Phú Lợi cho hay.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn