TÂN HÒA

Nhiều mô hình thiết thực trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật ngày: 25/04/2019 05:38:39

ĐTO - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Tân Hòa (huyện Lai Vung) lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đường Rạch Bào - Quốc lộ 54 khang trang hơn là nhờ có nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Hòa cùng nhau đóng góp ngày công để nâng cấp, sửa chữa

Gần đây, tuyến đường Rạch Bào - Quốc lộ 54 dài gần 1km (thuộc ấp Hòa Bình) được nâng cấp, sửa chữa và làm đèn đường với kinh phí gần 60 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Theo bản đăng ký từ đầu năm, đồng chí Võ Hồng Lợi - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Tân Hòa góp 7 ngày công lao động cùng với một số ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã, cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) và người dân địa phương thực hiện công trình này. Đồng chí Võ Hoàng Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa cũng đã tham gia tuyên truyền, vận động và phụ làm đèn đường, sửa đường Rạch Bào - Quốc lộ 54 trong 5 ngày. Ngoài ra, đồng chí Võ Hoàng Vũ còn đăng ký phối hợp vận động và góp 4 ngày công thực hiện công trình đèn đường từ nhà ông Cộm (ấp Hòa Định) đến nhà ông Trường Giang (ấp Tân Thuận).

Ngay từ đầu năm, 14/14 đồng chí trong BCH Đảng bộ xã tự nguyện đăng ký (bằng văn bản) tham gia làm các công trình xây dựng nông thôn mới. Số ngày công lao động, thời gian thực hiện, công trình do người đăng ký lựa chọn, quyết định và thực hiện nghiêm túc. “Thực ra, các ủy viên BCH Đảng bộ xã cùng nhân dân làm cầu, đường... từ nhiều năm nay. Đến năm 2019, thực hiện bài bản hơn khi có đăng ký bằng văn bản hẳn hoi. Không chỉ các đồng chí trong cấp ủy mà nhiều đảng viên cũng tình nguyện đăng ký tham gia thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với trực tiếp góp công lao động, các đồng chí trong cấp ủy còn theo dõi, giám sát công trình; tuyên truyền, vận động người dân và mạnh thường quân chung tay xây dựng để sớm hoàn thành. Cả hệ thống chính trị xã Tân Hòa nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm nay” - đồng chí Võ Hoàng Vũ cho biết.

Đảng ủy xã Tân Hòa đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra, giám sát CB,ĐV. Căn cứ vào nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu được đăng ký đầu năm, mỗi tháng có từ 1 - 3 đồng chí trong BCH Đảng bộ báo cáo tình hình thực hiện bản cam kết, nhất là nội dung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng CB,ĐV cuối năm trước. Từ đó, kịp thời phát hiện, góp ý, chấn chỉnh những sai sót của đồng chí nếu có. Nhờ vậy, công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng CB,ĐV cuối năm nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Mấy năm nay, Đảng ủy xã Tân Hòa duy trì mô hình vận động CB,ĐV đóng góp tiền để lập quỹ tương trợ. Mô hình có quyết định thành lập và quy chế hoạt động rõ ràng, gần 50 CB,ĐV ở xã và ấp tham gia trên tinh thần tự nguyện. Hàng tháng, mỗi đồng chí hùn từ 20 ngàn đồng trở lên, lập quỹ để thăm bệnh, đi đám tang thân nhân gia đình và bản thân CB,ĐV tham gia mô hình. Đối tượng được chi, mức tiền chi... thực hiện theo quy chế hoạt động. Đồng chí Huỳnh Văn Rớt - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa, chia sẻ: “Tôi có đóng góp để lập quỹ tương trợ. Tháng 12/2018, mẹ tôi qua đời, đại diện Đảng ủy xã đến chia buồn và phúng điếu 1 triệu đồng trích từ quỹ tương trợ. Số tiền tuy không lớn nhưng rất có giá trị về mặt tinh thần, thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thân tương ái”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Được - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lai Vung cho rằng: Đảng ủy xã Tân Hòa là một trong những điểm sáng của huyện trong thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Chẳng hạn, tinh thần tiên phong, gương mẫu của CB,ĐV và lãnh đạo địa phương được thể hiện qua việc đồng chí Bí thư Đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng ủy và ủy viên BCH Đảng bộ xã góp công làm các công trình xây dựng nông mới; mô hình lập quỹ tương trợ thăm bệnh, đi đám tang CB,ĐV (có đóng góp quỹ) và người thân của họ đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau...

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn