Sức lan tỏa từ cuộc thi sáng tác tác phẩm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 12/07/2013 05:54:10

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Cao Lãnh đã có nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, trong đó ấn tượng nhất là Cuộc thi sáng tác tác phẩm Văn học nghệ thuật và Báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Hội Văn học Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh huyện Cao Lãnh phối hợp tổ chức.


Trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm Văn học Nghệ thuật và Báo chí
huyện Cao Lãnh lần thứ III/201

Cuộc thi đã được phát động rộng rãi đến từng Chi Đảng bộ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, cơ quan, ban, ngành, trường học và quần chúng trong huyện về mục đích và ý nghĩa cuộc thi. Ông Phan Văn Ngưỡng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật huyện Cao Lãnh cho biết, qua 3 lần triển khai, cuộc thi thu hút hơn 400 bài dự thi của gần 100 tác giả từ các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), các trường học trong huyện.

Câu chuyện về những người thật, việc thật trong cuộc sống hàng ngày đã được các tác giả khắc họa đa dạng thông qua thể loại văn học nghệ thuật và báo chí, với một tình cảm trân trọng, nêu gương. Đó là hình ảnh một đảng viên trẻ đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; những giáo viên tâm huyết với nghề; những tấm gương vượt lên số phận; mô hình tiết kiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác...

Tác giả Ngọc Điệp - giáo viên Trường THPT Cao Lãnh 1 nhận xét: Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” chứa đựng một ý nghĩa cao cả, góp phần tác động tích cực trong tư tưởng tình cảm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Qua cuộc thi, việc học tập và làm theo gương Bác trở nên thiết thực, gần gũi hơn và có tác dụng tuyên truyên giáo dục rộng rãi đối với mỗi người.

Cuộc thi cũng đã chọn ra được một số tác phẩm tiêu biểu để tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm phục vụ thiết thực cho việc giáo dục, rèn luyện lối sống, tư tưởng đạo đức và nâng cao nhận thức thẩm mỹ trong các tầng lớp nhân dân. Thành công của cuộc thi này còn ở việc đã huy động được khá nhiều tác giả không chuyên cùng tham gia.

Mặc dù chất lượng tác phẩm chưa cao, nhưng ít nhiều cuộc thi cũng đã khơi dậy được phong trào sáng tác trong các tầng lớp nhân dân, tạo đà cho con đường tiếp cận với sáng tác văn học nghệ thuật đối với những tác giả trẻ có tiềm năng.

Theo ông Phan Văn Ngưỡng, thành công của cuộc thi không phải là có bao nhiêu người tham gia mà chính là có bao nhiêu người quan tâm. Chính từ sự kiện này đã làm cho công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên sinh động hơn, góp phần tác động các tập thể, cá nhân thi đua học tập và làm theo gương Bác. Ngoài việc tạo sự lan tỏa trong “làm theo” Bác, còn tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện nhà.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn