Sức lan tỏa từ mô hình treo ảnh Bác

Cập nhật ngày: 19/05/2020 05:21:30

ĐTO -Từ 14 năm nay, việc treo ảnh Bác ở nơi trang nghiêm và lập bàn thờ Bác Hồ đã được hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Khánh (huyện Châu Thành) tích cực thực hiện nhằm thể hiện sự tôn kính đối với Bác Hồ kính yêu. Việc làm ý nghĩa này góp phần giúp mỗi người CCB luôn ghi nhớ, học tập và noi theo gương Bác từ những điều nhỏ nhất.


Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sĩ – hội viên Cựu chiến binh ấp An Ninh thắp hương lên bàn thờ Bác trong phòng khách của gia đình

Ông Nguyễn Văn Hóa (SN 1951) – hội viên CCB ấp An Ninh, xã An Khánh chọn một góc trang trọng trong nhà khách để đặt ảnh Bác và lập bàn thờ Bác Hồ. Mỗi ngày, ông đều thắp hương bàn thờ gia tiên và bàn thờ Bác như một cách để tưởng nhớ đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Việc làm này đã được ông thực hiện từ hàng chục năm nay. Ông Hóa chia sẻ: “Tôi là Bộ đội Cụ Hồ, từng tham gia cách mạng và được nghe kể nhiều câu chuyện về Bác nên rất tôn kính trước công lao và sự hy sinh của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính vì vậy, tôi rất ủng hộ khi Hội CCB xã phát động thực hiện việc làm ý nghĩa này”.

Bên cạnh treo ảnh Bác, ông Nguyễn Văn Xê – Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp An Ninh, xã An Khánh cho biết, hàng năm, vào dịp họp lệ của Chi hội trong tháng 5, Chi hội đều dành thời gian ôn lại truyền thống và tưởng nhớ về Bác nhân kỷ niệm Ngày sinh của Bác. Riêng ngày 2/9 hàng năm, Chi hội dùng kinh phí đóng góp của hội viên cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ, trước là dâng mâm cơm lên Bác Hồ, sau đó, anh em hội viên họp mặt bên bàn tiệc cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về Bác để nhắc nhở bản thân và giáo dục con cháu trong gia đình sống tốt theo gương Bác, từ đó có những việc làm thiết thực đối với gia đình, xã hội, góp phần xây dựng quê hương.

Được biết, hiện nay có 209/209 hội viên CCB xã An Khánh đều lập bàn thờ Bác hoặc treo ảnh Bác ở nơi trang nghiêm trong gia đình, kinh phí mua ảnh Bác đều được Hội CCB xã hỗ trợ. Theo ông Võ Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội CCB xã An Khánh, hưởng ứng phong trào học tập và làm theo gương Bác, từ năm 2006, Hội CCB xã An Khánh đã phát động thực hiện phong trào treo ảnh Bác hoặc lập bàn thờ Bác trong gia đình hội viên CCB. Ngay khi phong trào được phát động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các hội viên. Sau đó, nhận thấy hiệu quả từ mô hình này, Đảng ủy xã An Khánh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhận rộng mô hình này trong toàn đảng viên trên địa bàn xã. Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay, Hội CCB xã cũng trích kinh phí mua ảnh Bác Võ Nguyên Giáp để tặng các hội viên CCB trên địa bàn.

Từ khi triển khai phong trào treo ảnh Bác Hồ, các phong trào khác do Hội CCB phát động cũng mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Đặc biệt, năm 2020, hưởng ứng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, đồng thời góp phần chung tay giúp địa phương nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã An Khánh đã phát động thực hiện mô hình thu gom rác thải và phân loại rác thải, bước đầu được đông đảo hội viên và người dân tích cực thực hiện.           Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành cho biết, mỗi đơn vị Hội CCB ở cơ sở đều có cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào học tập và làm theo gương Bác. Trong đó, xã An Nhơn là đơn vị đầu tiên tổ chức lễ giỗ Bác Hồ và xã An Khánh là đơn vị tiên phong thực hiện việc treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang nghiêm trong gia đình các hội viên CCB. Việc treo ảnh Bác Hồ giúp mỗi cán bộ, hội viên CCB có dịp soi rọi lại những việc làm, hành động của bản thân, nâng cao nhận thức và hành động, tích cực tham gia các hoạt động Hội và phong trào địa phương. Từ ý nghĩa đó, Hội CCB huyện đã phát động nhân rộng mô hình này, đến nay, có 12/12 cơ sở Hội xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành tích cực thực hiện, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo gương Bác.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn