Tổ Hợp tác đa dịch vụ nông nghiệp tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên

Cập nhật ngày: 08/05/2017 09:46:47

ĐTO - Thiết thực học tập, làm theo Bác và xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, Xã đoàn Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười đã thành lập Tổ Hợp tác đa dịch vụ nông nghiệp (HTĐDVNN). Các tổ này giúp nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN) có việc làm thường xuyên, cải thiện kinh tế gia đình.


Các thành viên Tổ Hợp tác đa dịch vụ nông nghiệp vác lúa thuê

Trước đây, Hưng Thạnh còn nhiều thanh niên chưa có việc làm ổn định, đời sống gặp khó khăn. Vì vậy, Ban Chấp hành Xã đoàn Hưng Thạnh đăng ký với Đảng ủy xã thực hiện mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp bằng những việc làm cụ thể, phù hợp. Điển hình là sự ra đời của Tổ HTĐDVNN vào khoảng năm 2013. Các thành viên trong tổ tham gia đi làm thuê nhiều dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp như: làm đất, xịt thuốc, bón phân, thu hoạch lúa, bốc vác... Tiền thân của Tổ HTĐDVNN là Tổ Hợp tác máy cày.

Tổ HTĐDVNN hoạt động mạnh từ năm 2014 đến nay. Tổ trưởng là người làm “đầu mối”, đại diện đứng ra nhận thực hiện các dịch vụ nông nghiệp khi nông dân có nhu cầu. Sau đó, tổ trưởng sẽ liên hệ, điều động các thành viên trong tổ đến làm. Anh Huỳnh Tấn Đạt (SN 1991) - thành viên Tổ HTĐDVNN ấp 4, xã Hưng Thạnh phấn khởi nói: “Tổ HTĐDVNN ở ấp tôi chủ yếu phục vụ việc phun xịt thuốc và bốc vác. Tham gia tổ, tôi có thu nhập 200 ngàn đồng/ngày. Các thành viên vừa có việc làm thường xuyên vừa tạo được sự đoàn kết, gắn bó trong ĐV,TN. Anh em có điều kiện kinh tế khá thì hùn vốn cho thành viên gặp hoàn cảnh khó khăn mượn để mua bình xịt, tạo điều kiện cho anh em tham gia vào tổ”.

Đồng chí Võ Minh Tâm - Bí thư Xã đoàn Hưng Thạnh cho biết: Ban đầu, chỉ có 1 Tổ HTĐDVNN ở ấp 3 với 5 thành viên. Hiện 5/5 ấp của xã Hưng Thạnh đều có Tổ HTĐDVNN, số lượng thành viên tăng lên hơn 50 người. Thu nhập trung bình mỗi ngày khoảng 150 - 200 ngàn đồng/người. Các Tổ HTĐDVNN tạo điều kiện cho anh em có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình; góp phần hạn chế tình trạng ĐV,TN tham gia các tệ nạn xã hội. Nhờ các tổ này mà công tác vận động, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn cũng thuận lợi hơn. Qua quá trình lao động, rèn luyện, phấn đấu, ở các chi đoàn ấp xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Các Tổ HTĐDVNN tại xã Hưng Thạnh đáp ứng kịp thời nhu cầu về lao động nông thôn trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ thực hiện tốt các dịch vụ theo yêu cầu của bà con nông dân nên uy tín của tổ ngày càng nâng cao. Các tổ dần có nhiều “khách hàng thân thiết”, tin tưởng thuê thực hiện các công việc trong sản xuất nông nghiệp mỗi khi có nhu cầu. Anh Đoàn Thanh Minh Hiền - Bí thư Chi đoàn ấp 3 thông tin: “Tổ HTĐDVNN ấp 3 nhận thực hiện nhiều dịch vụ như làm đất, đắp bờ, đánh đường nước, sạ lúa, xịt thuốc, bón phân, thu hoạch, bốc vác lúa... nên hầu hết các thành viên có việc làm thường xuyên trong suốt mùa vụ”.

“Sau hơn 3 năm hoạt động, các Tổ HTĐDVNN giúp nhiều ĐV,TN có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình; góp phần giúp 12 hộ do thanh niên làm chủ hộ thoát nghèo. Thời gian tới, Ban Thường vụ Xã đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ HTĐDVNN ở các ấp. Những tổ này sẽ liên kết với nhau để mở rộng phạm vi hoạt động ra các xã lân cận, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều ĐV,TN địa phương” - đồng chí Võ Minh Tâm cho hay.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn