Xứng danh đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật ngày: 13/10/2017 15:13:55

ĐTO - Xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương “hiếm hoi” của cả nước có hơn 10 năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Kết quả trên có sự đóng góp đáng kể của đồng chí  (đ/c) Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Bo.


Đồng chí Nguyễn Văn Bo - Trưởng Công an xã Tân Hòa trực và nghe điện thoại để nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

Từ mô hình, cách làm hay

Trước đây, xã cù lao Tân Hòa, huyện Thanh Bình là một trong  những điểm nóng về vấn đề an ninh trật tự (ANTT). Các loại hình tội phạm trộm cắp, đánh bạc, đá gà ăn tiền, ma túy và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn ra khá phức tạp.

Năm 2008, đ/c Bo được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an xã Tân Hòa. Với trách nhiệm được giao, đ/c Bo càng nỗ lực hơn trong việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; hay Cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với tình hình thực tiễn địa phương, trước hết là tập trung giải quyết tình hình ANTT trên địa bàn.

Do địa phương có khoảng 95% dân số là người có đạo, trong đó khoảng 60% theo đạo Thiên Chúa giáo, 35% theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vì thế việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cần phải thực hiện một cách tỉ mỉ, khéo léo, đặc biệt là công tác phối kết hợp với các chức sắc trong các tôn giáo tại địa phương.

Đ/c Nguyễn Văn Bo - Trưởng Công an xã Tân Hòa cho biết: “Với trách nhiệm của mình, tôi tranh thủ tạo mối quan hệ tốt đẹp với người có uy tín, các chức sắc trong các tôn giáo trên địa bàn. Từ đó sẽ dễ dàng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, nhất là trong những buổi sinh hoạt tôn giáo. Bên cạnh đó, tôi còn chủ động tham mưu với cấp ủy, UBND xã Tân Hòa thành lập các mô hình giữ gìn ANTT ở địa phương. Điển hình như: “Tổ dân phòng an toàn về ANTT vùng đồng bào có đạo”, “Đội dân phòng bảo đảm ANTT vùng nuôi thủy sản”, “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chấp hành tốt về an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ người hoàn lương”... mang lại nhiều kết quả thiết thực”. Đ/c Nguyễn Văn Bo cho biết thêm, vào các dịp lễ, Tết, Công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương phát động phong trào TDBVANTQ. Đồng thời, mời giáo dục và răn đe các đối tượng có nguy cơ tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, từ đó góp phần kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội phát sinh trên địa bàn.

Đến những hiệu quả thiết thực

Theo đ/c Nguyễn Văn Bo, trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình có 9 dự án nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích khoảng 160ha. Các dự án trên đã thu hút nhiều lao động trong và ngoài địa phương. Từ đó, tình hình ANTT có lúc diễn biến phức tạp, nhất là nạn trộm cắp tài sản của các công ty, doanh nghiệp. Trước tình hình trên, “Đội Dân phòng đảm bảo ANTT vùng nuôi thủy sản” được thành lập trên cơ sở củng cố, kiện toàn Đội Dân phòng ấp Tân Dinh. Đội chia làm 2 tổ, mỗi tổ 10 thành viên, có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vào ban đêm ở trong và ngoài khu vực nuôi trồng thủy sản. Qua đó, Đội đã kịp thời phát hiện gần 10 đối tượng có hành vi xiệt cá, trộm thức ăn của các đơn vị nuôi thủy sản chuyển về Công an xử lý, trong đó có 4 đối tượng bị khởi tố và đưa ra xét xử trước pháp luật. Từ khi “Đội Dân phòng đảm bảo ANTT vùng nuôi thủy sản” đi vào hoạt động tới nay, vùng nuôi thủy sản không còn tình trạng trộm cắp, gây rối, ANTT được đảm bảo. Các công ty, doanh nghiệp an tâm làm ăn và đang tích cực mở rộng thêm diện tích nuôi thủy sản.


Đồng chí Nguyễn Văn Bo (bìa trái) trao đổi tình hình an ninh trật tự với đại diện Ban Mục vụ Giáo xứ Bến Dinh xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình

Gần dân, sát dân và luôn lắng nghe nên đ/c Bo nhận được sự yêu mến của người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Ru ngụ ấp Tân Dinh, xã Tân Hòa bộc bạch: “Thời điểm vừa chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, tôi không có nghề nghiệp, không ai mướn đi làm thuê, thậm chí ngại tiếp xúc. Nhưng anh Bo đã trực tiếp đến hỏi tâm tư nguyện vọng, xem xét cho vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng (dành người chấp hành xong án phạt tù). Sau khi vay tiền, tôi đầu tư nuôi lươn, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình”.

Hay trường hợp của ông Nguyễn Văn Bình ngụ xã Tân Hòa (huyện Thanh Bình), sau khi chấp hành xong hình phạt 24 tháng tù trở về địa phương, đ/c Bo đến nắm bắt thêm hoàn cảnh gia đình, sau đó tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương xét cho ông Bình vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng. Ông Bình sử dụng tiền vay để đầu tư nuôi trăn. Hiện tại, sau mỗi đợt bán trăn, gia đình ông Bình đều có lời tiền triệu. Đó là hiệu quả mang lại từ mô hình “Câu lạc bộ hoàn lương” của xã Tân Hòa. Thông qua các mô hình mà đ/c Bo tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện đã góp phần kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm phát sinh, bằng chứng là trong 10 năm trở lại đây, chưa từng có bất cứ vụ trọng án nào xảy ra trên địa bàn xã Tân Hòa.

Thượng tá Lê Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thanh Bình nhận định: là một trưởng Công an xã, đ/c Nguyễn Văn Bo đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Cá nhân đ/c Bo cũng tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó. Với những thành tích đạt được, xã Tân Hòa là địa phương duy nhất của tỉnh hơn 10 năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào TDBVANTQ. Riêng cá nhân đ/c Bo được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn