Dự báo nắng nóng tiếp tục kéo dài trong tháng 4, đầu tháng 5

Cập nhật ngày: 06/04/2020 06:14:17


Dự báo nắng nóng kéo dài, người dân cần chủ động các biện pháp đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất

ĐTO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 3/2020, lượng mưa trên địa bàn tỉnh ít hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 10%. Dự báo, mùa mưa có khả năng bắt đầu vào nửa cuối tháng 5, muộn hơn hàng năm khoảng 10 ngày, tổng lượng mưa toàn mùa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cũng nhận định nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt và cao điểm trong tháng 4, đầu tháng 5, nhiệt độ vào buổi trưa và chiều phổ biến đạt từ 35- 360c. Ảnh hưởng của nắng nóng nên mực nước các nơi trong tỉnh tiếp tục xuống thấp và đạt mức thấp nhất vào đầu tháng 6, khả năng mực nước trong mùa khô năm 2020 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,1 - 0,3m. “Tình hình nắng nóng, ít mưa, mực nước thấp còn kéo dài trong vài tháng tới. Do đó, ngành nông nghiệp và người dân cần xem xét lựa chọn giống cây trồng, điều chỉnh thời vụ gieo trồng phù hợp. Đồng thời tiếp tục tăng cường nạo vét kênh mương và theo dõi tình hình mực nước để chủ động tưới tiêu, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất” - ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh khuyến cáo.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn