In bài

Chủ động bảo vệ sản xuất vụ lúa hè thu và thu đông
Cập nhật ngày: 21/08/2013 03:47:03

Đến ngày 15/8/2013, thu hoạch vụ hè thu 193.188ha/198.622ha. Giá thành sản xuất bình quân 4.473 đồng/kg, tăng 196 đồng/kg so với vụ hè thu 2012. So với đầu vụ, giá bán lúa đang có chiều hướng tăng nhẹ ở cả giống lúa thường và chất lượng cao.

Vụ thu đông 2013 xuống giống được 125.164ha (đạt 114% kế hoạch). Tỷ lệ diện tích xuống giống ngắn ngày tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, giống IR50404 tăng 3,6%. Nguyên nhân do giá lúa chất lượng cao và IR50404 chênh lệch không đáng kể, một số địa phương tranh thủ xuống giống ngắn ngày để kịp tránh lũ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng qua, do ảnh hưởng của mưa giông đã gây ngập úng 470,3ha, đổ ngã 28ha lúa thu đông. Diện tích ngập úng chủ yếu ở huyện Hồng Ngự (367,7ha phải sạ lại), nông dân đã khẩn trương khắc phục kịp thời. So với vụ hè thu, giá bán lúa đầu vụ thu đông tăng nhẹ và có phần ổn định, tạo phấn khởi cho nông dân.

Đến nay, lúa thu đông vẫn tiếp tục xuống giống ở một số địa phương, do đó diện tích nhiễm bù lạch tăng so với tháng trước. Các đối tượng rầy nâu, sâu cuốn lá đều giảm về diện tích nhiễm. Tuy nhiên, do thời tiết chiều và ban đêm có mưa, kết hợp với giai đoạn lúa thích hợp nên tỉ lệ và diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, đạo ôn cổ bông và lem lép hạt tăng so với tháng trước.

Sắp tới, ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh trên cây trồng; cập nhật thường xuyên về thời tiết, nhất là mực nước để thông báo kịp thời cho nông dân chủ động phòng, chống bảo vệ sản xuất vụ lúa hè thu và thu đông; xây dựng lịch thời vụ đông xuân 2013-2014 cho cả 3 vùng của tỉnh.

T.H