In bài

Ngày 10/9/2013 sẽ khởi công dự án xây dựng cầu Vàm Cống
Cập nhật ngày: 22/08/2013 15:14:16

Ngày 22-8-2013, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể có buổi làm việc với các địa phương liên quan về công tác tổ chức cho lễ khởi công dự án xây dựng cầu Vàm Cống. Lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 10/9/2013 tại bãi công trình số 1, xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.


Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, tổng công ty Đầu tư phát triển & Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long báo cáo kế hoạch tổ chức lễ khởi công cầu Vàm Cống chia làm 2 phương án. Nhiều đại biểu cho rằng phương án 1 có nhiều ưu điểm, theo đó Chính phủ, các đại biểu các bộ, ngành Trung ương sẽ nghỉ tại Đồng Tháp. Nhằm tạo sự thuận lợi, các địa phương yêu cầu số lượng đại biểu còn lại sẽ nghỉ tại Long Xuyên, tỉnh An Giang (kế hoạch là Sa Đéc). Đến ngày khởi công, các đại biểu tập trung tại phà Vàm Cống để đến địa điểm khởi công bằng phương tiện phà, ca - nô … Đồng thời, buổi làm việc cũng phân công trách nhiệm cho các địa phương, các ngành hữu quan nhằm đảm bảo lễ được diễn ra an toàn, chu đáo.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể thống nhất với phương án kết hợp giữa thành phố Cao Lãnh và Long Xuyên sẽ tạo sự thuận lợi an toàn về giao thông, an ninh. Ông Thể đề nghị các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công giúp cho công tác trước và sau lễ được an toàn, chu đáo…

Sau buổi làm việc, Thứ trưởng cũng đã làm việc UBND tỉnh về dự án kênh Nguyễn Văn Tiếp, hướng đến giải quyết những khó khăn trong công tác này, nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Để làm được điều đó, ông Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu địa phương cần vận động người dân để đầu tháng 9 đơn vị thi công tiếp tục thực hiện công đoạn nạo vét. Riêng các ngành chuyên môn, tỉnh cần điều chỉnh dự án, tách ra từng phần cụ thể ứng với các phần vốn tài trợ, nhằm tạo thuận lợi cho khâu thanh quyết toán được tốt hơn…

K.D