In bài

Cúc mâm xôi Sa Đéc “lên ngôi”
Cập nhật ngày: 12/01/2014 07:51:58

Tuy có đến 35% lượng hoa sẽ nở không đúng Tết, nhưng do bán được giá nên nhìn chung các hộ dân trồng cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc sẽ “trúng đậm” vụ hoa Tết Giáp Ngọ 2014 này.

Anh Lương Thanh Lập ở ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, vụ hoa Tết 2014 này, gia đình anh trồng 5.000 giỏ cúc mâm xôi. Qua thời gian chăm sóc, có khoảng 4.500 giỏ nở đúng tết, số hoa này anh được thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 83.000-90.000 đồng/cặp, cao hơn năm 2013 từ 10.000-15.000/cặp.


Cúc mâm xôi hút hàng,cao giá-người trồng phấn khởi

Năm nay, gia đình ông Trần Minh Thu ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông đầu tư trồng 20.000 giỏ cúc mâm xôi, trong đó có khoảng 90% hoa nở đúng Tết. Đến nay, toàn bộ số cúc mâm xôi của ông Thu đã được thương lái mua để giao cho các tỉnh miền Trung và miền Bắc với giá từ 85.000-100.000 ngàn/cặp, cao hơn năm 2013 từ 10-20%. Theo ông Thu, năm nay do thời tiết diễn biến bất thường, nông dân trồng cúc mâm xôi chưa canh được thời điểm gieo trồng cúc hợp lý nên lượng cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc nở đúng vào dịp Tết không nhiều, có đến 15% số lượng cúc mâm xôi nở sớm và 20% nở trễ Tết. Hiện tại, do đã quá cận Tết nên các hộ trồng hoa khó mà điều chỉnh số mâm xôi nở sớm hoặc trễ này nở đúng Tết.

Mặc dù, hoa nở không đạt yêu cầu nhưng do bán được giá cao nên nhìn chung các hộ trồng cúc mâm xôi ở Sa Đéc rất phấn khởi.

Cúc mâm xôi bán tại vườn đã cao, nên dự đón giá hoa cúc mâm xôi bán tại các chợ hoa Tết 2014 vì thế sẽ không thấp hơn 100.000 đồng/cặp.

Phú Thuận