Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tại Thái Lan tăng kỷ lục

Cập nhật ngày: 18/07/2021 06:20:55

Ngày 17/7, Thái Lan cùng lúc ghi nhận ca mắc Covid-19 và số người tử vong vì dịch vượt ngưỡng 10.000 ca nhiễm mới và 100 trường hợp tử vong mỗi ngày.

Theo thông báo của Bộ Y tế Thái Lan, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 10.082 ca nhiễm mới và 141 trường hợp tử vong do Covid-19. Trong đó có 9.955 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và 127 trường hợp là tù nhân.


Người dân xếp hàng nhận số thứ tự cho bài kiểm tra Covid-19 tại Đại học Chandrakasem Rajabhat, ở quận Chatuchak, Bangkok, ngày 16-7. (Ảnh Bangkok Post)

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Thái Lan hồi đầu năm 2020, nước này đã ghi nhận tổng cộng 391.909 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 278.184 người đã hồi phục. Ngoài ra, chỉ tính riêng khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 3, ngày 1-4, Thái Lan đã có tới 363.126 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận. Số người tử vong từ đợt dịch thứ 3 cũng đã lên tới 3.005 trường hợp, nâng tổng số tính từ năm 2020 lên 3.240 ca.

Bà Apisamai Srirangson, phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết, việc người dân không tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã dẫn đến số lượng ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan tăng cao như hiện nay, nhiều người dân vẫn tiếp tục vi phạm lệnh giới nghiêm và giãn cách trong các khu vực kiểm soát nghiêm ngặt. Theo người phát ngôn của CCSA, chỉ tính riêng từ ngày 5 đến 14-7, đã có 92 khiếu nại về việc tụ tập đông người và 102 báo cáo về việc các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về giờ mở cửa.

Bà Apisamai khẳng định, CCSA sẽ sớm tăng cường các biện pháp và đình chỉ nhiều hoạt động kinh doanh hơn hoặc càng nhiều càng tốt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Ngoài ra, theo một thông báo được đăng trên tờ Công báo Hoàng hia ngày 16-7, mọi hình thức tụ tập hoặc hoạt động “có nguy cơ lây lan dịch bệnh, làm trầm trọng thêm những rắc rối người dân hoặc nhằm mục đích cố ý lây lan dịch bệnh” đều bị cấm trên toàn quốc. Riêng tại Thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận là Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan và Samut Sakhon, các cuộc tụ tập hoặc hoạt động có sự tham gia của hơn 5 người bị cấm. Trong khi tại những địa phương thuộc diện kiểm soát nghiêm ngặt, gồm 24 tỉnh kể cả 6 tỉnh nói trên, người dân phải hạn chế tổ chức hội họp, tiệc tùng hoặc lễ hội, ngoại trừ các nghi lễ truyền thống đã được chuẩn bị từ trước. Hình phạt cho những người vi phạm là 2 năm tù hoặc phạt tiền không quá 40.000 baht (khoảng 1.200 USD).

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 16-7 cũng thông báo, các biện pháp phong tỏa sẽ được tăng cường tại các khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt. Những biện pháp này có thể bao gồm việc hạn chế di chuyển, đóng cửa thêm nhiều địa điểm và làm việc bắt buộc tại nhà.

Các biện pháp nghiêm ngặt, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, đã có hiệu lực ở Bangkok và năm tỉnh lân cận, cũng như bốn tỉnh biên giới phía nam bị ảnh hưởng nặng nề từ ngày 12-7. Các biện pháp này sẽ hết hạn vào ngày 26-7, nhưng có thể được thắt chặt thêm hoặc gia hạn.

Theo TUẤN ANH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn