Tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam tiếp tục giảm

Cập nhật ngày: 08/07/2019 05:15:13

Trong sáu tháng đầu năm nay, Bộ TT-TT ghi nhận 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm gần 50% so với cùng thời điểm này năm 2018.


Nhiều đội tứ các quốc gia trên thế giới đã đến Việt Nam tham dự cuộc thi An ninh mạng toàn cầu WhitHat Grand Prix do Bkav tổ chức, ảnh: T.HÀ

Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019 đã ghi nhận 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Con số này giảm 2.684 cuộc, tương đương 45,9% , so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, trong tổng số 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, có 968 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface), 635 cuộc tấn công cài cắm mã độc (Malware) và 1.556 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing).

Thông tin của cục cũng chỉ ra rằng số lượng các cuộc tấn công giảm chủ yếu ở hình thức tấn công Phishing.

"Chỉ số này cho thấy tình hình bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam đã có chuyển biến, đặc biệt, các chiến dịch xử lý mã độc ở Hà Nội và TP.HCM thời gian vừa qua đã thể hiện hiệu quả nhất định", Bộ Thông tin và truyền thông đánh giá.

Đồng thời, trong nửa đầu năm 2019, số lượng địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma (botnet) là 4.300.218 địa chỉ, giảm 34,30% so với cùng kỳ năm 2018.

Các số liệu thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông trong nửa đầu năm nay kể trên đã cho thấy tình hình bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực. 

Trong cả năm ngoái, số cuộc tấn công mạng vào Việt Nam cũng đã giảm 10% so với năm 2017. Cùng với đó, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma cũng giảm khoảng 6%.

T. HÀ (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn