23g đêm nay
Chelsea - Man Utd: Tham vọng bá chủ

Cập nhật ngày: 28/10/2012 17:53:18

Chelsea và Man Utd đang đua tranh quyết liệt ngôi đầu bảng. “The Blues” đang hơn “Quỷ đỏ” 4 điểm và trận đấu hôm nay tại Stamford Bridge sẽ có ý nghĩa rất lớn với cả 2 đội.

Khoảng cách 4 điểm là khá lớn và chủ nhà Chelsea hoàn toàn có cơ hội nới rộng với chính đối thủ Man Utd nếu giành trọn vẹn 3 điểm. Tại Stamford Bridge, các học trò HLV Di Matteo vẫn đang là đội bóng kiếm được nhiều điểm nhất kể từ đầu mùa giải.


Người chiến thắng trong trận đấu tại Stamford Bridge đêm nay
sẽ giành lợi thế trong cuộc đua tranh danh hiệu vô địch năm nay

Giữa tuần qua, đoàn quân HLV Di Matteo đã bất ngờ bại trận trước Shakhatar với tỷ số 1-2 ở đấu trường Champions League. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của Chelsea trong việc chuẩn bị đón tiếp Man Utd tại Stamford Bridge đêm nay.

Gần như chắc chắn HLV Di Matteo sẽ phải sử dụng đội hình mạnh nhất “ăn thua đủ” với Man Utd. Trong trận đại chiến này, chiến lược gia người Ý sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng John Terry (chịu án kỷ luật của FA vì vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand), đội phó Frank Lampard (chấn thương)…

Tuy nhiên, Chelsea đang sở hữu dàn tiền vệ rất chất lượng như: Juan Mata, Oscar, Hazard, Marin, Mikel, Ramires… có phần nhỉnh hơn tuyến giữa của Man Utd. Chắc chắn trận chiến khu vực giữa sân sẽ rất khốc liệt bởi đội nào giành quyền kiểm soát khu trung tuyến sẽ có thể dẫn dắt trận đấu tốt hơn.

Vấn đề lo lắng của HLV Di Matteo nằm ở phong độ của chân sút Fernando Torres. Kể từ đầu mùa, tiền đạo người Tây Ban Nha chơi khá thất thường bởi lúc được kỳ vọng nhất thì Torres lại “tịt ngòi”. Đêm nay, Fernando Torres vẫn được các CĐV Chelsea đặt hy vọng tỏa sáng giúp đội nhà đánh bại đối thủ Man Utd.

Tuyến phòng ngự của Chelsea đang khá ổn dù thiếu vắng John Terry. HLV Di Matteo đã sử dụng cặp trung vệ David Luiz và Gary Cahill. Ở vòng trước, Cahill chính là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số vào lưới Tottenham. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ cánh A.Cole và Ivanovic là rất tốt.

Bên phía đội khách, HLV Ferguson sẽ phải thay đổi chiến thuật cho Man Utd vì một số trụ cột bị chấn thương. Thiếu vắng Kagawa ở tuyến giữa, nhiều khả năng Sir Alex sẽ sử dụng cặp tiền vệ trụ Paul Scholes và M.Carrick có nhiệm vụ làm chốt chặn. Trong khi đó, Tom Cleverley sẽ thay vị trí Kagawa dẫn dắt lối chơi.

Phía trên, Wayne Rooney tiếp tục thi đấu ở vị trí sở trường - hộ công. Khả năng kết nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo của Rooney là khá tốt bởi cầu thủ người Anh luôn lùi sâu hỗ trợ đồng đội phòng ngự và khi cần lên tham gia tấn công rất nhanh.

Trên hàng công, Javier Hernandez - cầu thủ vừa lập cú đúp giúp Man Utd "ngược dòng" thành công trước Braga vào giữa tuần qua ở đấu trường Champions League sẽ có cơ hội đá cặp với Van Persie. Trong trường hợp HLV Ferguson sử dụng bộ đôi Hernandez và Van Persie, rất có thể Hernandez sẽ đá ở vị trí sở trường trung phong còn tiền đạo Hà Lan Van Persie sẽ dạt ra bên cánh phải.

Ở hàng thủ, Man Utd có sự trở lại của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Rio Ferdinand đá cặp cùng J.Evans tạo thành "bức tường" vững chắc bảo vệ khung thành thủ môn De Gea. Hai bên cánh sẽ do Rafaef Da Silva và Evra đảm nhiệm.

Đã hơn 10 năm qua, Man Utd chưa thể giành điểm trọn vẹn trên sân Stamford Bridge. Đêm nay, đoàn quân HLV Ferguson quyết tâm thay đổi điều đó đê rthu hẹp khoảng cách với Chelsea. Trận đấu mang tính chất quan trọng trong cuộc đua tranh ngôi đầu giữa Chelsea và Man Utd dự báo sẽ nảy lửa và kịch tính tới phút chót.

ĐH (Theo Anh Tú-VnMedia)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn