Asiad 2019 chỉ còn là cuộc đua tay ba

Cập nhật ngày: 08/11/2012 05:24:09

Đài Loan rút lui nên chỉ còn Việt Nam, Indonesia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất chờ OCA công bố quyền đăng cai Asiad 2019 vào hôm nay 8/11.


Hôm nay 8/11 tại Macau, tại phiên họp thứ 31 của Hội đồng thể thao châu Á (OCA) sẽ tiến hành công bố nước chủ nhà của Asiad 2019, đồng thời chính thức khép lại quá trình chạy đua tranh quyền đăng cai kỳ Á vận hội lần thứ 18.

Cách đây 9 tháng, OCA tuyên bố có 4 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức đề nghị được đăng cai Asiad 2019. Nhưng trải qua quãng thời gian chuẩn bị đề án cuối cùng, Đài Loan - TQ quyết định rút lui. Chỉ còn 3 thành phố Hà Nội (Việt Nam), Surabaya (Indonesia) và Abu Dhabi (UAE) tiếp tục theo đuổi quyền đăng cai Đại hội.

Trong thời gian qua, đoàn quan chức OCA đã 3 lần tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, làm việc với từng quốc gia chạy đua đăng cai về đề án tổ chức chi tiết. Cả ba chính phủ Việt Nam, Indonesia và UAE đều cam kết đảm bảo đầy đủ kinh phí theo đề án để tổ chức thành công Asiad 2019.

Về phía Việt Nam, đề án tổ chức có tổng kinh phí 150 triệu USD được đưa ra với tiêu chí tiết kiệm. Trước khi đến Macau, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hoàng Vĩnh Giang đã có chuyến đi vận động sự ủng hộ ở châu Á và Đông Nam Á.

Ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết cuộc chạy đua đăng cai Asiad 2019 diễn ra rất quyết liệt vì các quốc gia đều đặt quyết tâm giành chiến thắng, nhất là Indonesia. Đất nước vạn đảo từng chạy đua đăng cai Asiad 2006, nhưng thất bại về tay Doha, Qatar, nay tiếp tục theo đuổi mong muốn lần thứ hai đăng cai Asiad. Trước đó, Indonesia từng là chủ nhà Asiad 1962.

Trong phiên họp ngày 8/11, đại diện 3 nước Việt Nam, Indonesia và UAE sẽ trình bày toàn bộ đề án tổ chức Asiad 2019 trước cử tọa. Sau đó, việc chọn lựa nước chủ nhà của kỳ Asiad lần thứ 18 sẽ được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu. Kết quả sẽ được công bố ngay tại phiên họp này.

Để chuẩn bị cho phiên họp, đoàn Việt Nam gồm Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh và Đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ đã có mặt ở Macau.

ĐH (Theo Minh Hà-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn