Bảng B AFF Cup 2012
ĐKVĐ Malaysia thảm bại, tuyển Lào vuột chiến thắng

Cập nhật ngày: 26/11/2012 05:53:08

Đương kim vô địch AFF Cup Malaysia đã khởi đầu hết sức tệ hại khi để thua Singapore 0-3 trong trận ra quân tại bảng B. Trong khi đó, tuyển Lào suýt chút nữa đã làm nên chuyện trước Indonesia.


Tuyển Lào (áo xanh) đã gây rất nhiều khó khăn cho Indonesia

Trong trận đấu muộn của bảng B, đương kim vô địch Malaysia đã phải nhận trận thua 0-3 đáng xấu hổ trước Singapore. Điều đáng nói là ở cuộc đối đầu gần đây nhất giữa hai đội, Malaysia đã giành chiến thắng 2-0. Tuy vậy, nếu xét phong độ gần đây thì đó cũng là một kết quả hợp lý.

Việc HLV K.Rajagopal liên tục thử nghiệm đội hình trong các trận giao hữu gần đây đã khiến cho lối chơi của Malaysia không có được sự kết dính cần thiết.

Có thể thấy điều này qua những pha tấn công của đội đồng chủ nhà. Khoảng cách giữa hàng tiền đạo và hàng tiền vệ quá xa khiến cho Malaysia không gây được nhiều sức ép lên khung thành Singapore. Trong suốt trận đấu vừa qua, số cơ hội mà các học trò ông Rajagopal tạo ra là không nhiều. Tình huống đáng chú nhất mà các cầu thủ Malaysia tạo ra là cú sút trúng cột dọc của Norshahrul vào cuối trận.

Trong khi hàng thủ Malaysia lại thi đấu hết sức lỏng lẻo. Cả ba bàn thua mà họ phải nhận (cú đúp của Shahril Ishak và 1 bàn của Duric) đều do lỗi của các cầu thủ phòng ngự. Bàn thua thứ nhất và thứ ba là do cặp trung vệ Fadhli - Aidil không kèm người còn bàn thua thứ hai xuất phát từ pha phá bóng bất cẩn của thủ môn Khairul Fahmi Che Mat.

Trận thua là một khởi đầu cực kỳ tồi tệ với Malaysia. Với những gì đã trình diễn, thầy trò HLV Rajagopal đang gây thất vọng lớn với người hâm mộ. Nếu không cải thiện được tình hình, Malaysia khó lòng bảo vệ được danh hiệu đã giành được cách đây 2 năm.

Trong khi đó, đội tuyển Lào đã có một trận đấu rất ấn tượng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Indonesia và có được trận hòa 2-2. Đội bóng xứ vạn đảo khởi đầu tốt hơn khi tạo ra được liên tiếp cơ hội trong khoảng hơn 10 phút đầu của trận đấu. Dù vậy, Irfan Badchim và Bambang Pamungkas đã không tận dụng thành công.

Thế nhưng, Indonesia lại sớm phải chịu bất lợi khi thủ môn Endra Prasetya bị phạt thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Vilayout trong vùng cấm địa ở phút 26. Từ chấm 11m, Khampheng Sayavutthi không mắc sai lầm nào mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Lào.

Dù vậy, chỉ 8 phút sau, quân số hai đội đã được cân bằng khi Sopa Saysana bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi nguy hiểm với Andik Vermansyah. Tiếp đó, đến cuối hiệp 1, đội bóng xứ vạn đảo có được bàn thắng san bằng cách biệt. Cầu thủ nhập tịch Raphael Maitimo đánh đầu ghi bàn đầu tiên cho tuyển Indonesia sau khi cú đánh đầu của Bambang đưa bóng trúng xà ngang.

Những gì diễn ra trong hiệp 2 khá giống với khoảng thời gian trước đó. Indonesia tiếp tục là đội lấn lướt nhưng những pha tấn công của họ không mang lại hiệu quả. Trong khi đó, tuyển Lào đã tận dụng tốt cơ hội mà họ có.

Phút 80, Keoviengphet Liththideth ghi bàn giúp đội nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước sau một pha đi bóng đầy nỗ lực. Những tưởng bàn thắng đó có thể giúp tuyển Lào giành được chiến thắng trong trận ra quân.

Tuy nhiên, trước những đợt tấn công liên tục từ Indonesia, họ đã không thể đứng vững. Phút 89, từ pha sút bóng khá căng của Andik Vermansyah, thủ môn Sengphachan Bounthisanh không bắt dính bóng và Fendry Mofu không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sàn bằng tỷ số cho Indonesia.

Hiện tại ở bảng B, Singapore đứng đầu bảng với 3 điểm, Lào và Indonesia đứng tiếp theo khi cùng có 1 điểm còn đương kim vô địch Malaysia vẫn chưa có điểm nào. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 28/11, Indonesia gặp Singapore còn Malaysia đối đầu với Lào.

(Theo TNO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn