Bị Burnley cầm chân, Chelsea vẫn vượt mặt Arsenal

Cập nhật ngày: 23/04/2019 06:57:22

Chelsea đã bị Burnley cầm chân 2-2 trên sân nhà Stamford Bridge rạng sáng 23/4 (giờ VN) ở trận đấu muộn vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).


Chelsea đã gây thất vọng khi để Burnley cầm hòa 2-2 - Ảnh: Reuters

Đây là kết quả hết sức bất ngờ và thất vọng cho Chelsea khi họ chơi áp đảo hoàn toàn có lúc nắm giữ thời gian kiểm soát bóng gần 90%. 

Theo thống kê Chelsea có tổng cộng 17 cú sút cầu môn, với 9 pha trúng đích nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Còn Burnley chỉ có 3 cú sút với 2 pha trúng đích và cũng ghi 2 bàn. 

Ngay từ khi trọng tài Kevin Friend thổi còi khai cuộc, Chelsea đã dồn dập tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Ở phút thứ 2, tiền đạo người Bỉ Eden Hazard đã thử tài thủ môn Tom Heaton (Burnley) với cú sút rất căng ở góc hẹp nhưng bị cản phá. 

Đến phút thứ 6, tiền đạo người Argentina Gonzalo Higuain nhận đường chuyền của Hazard thoát xuống sát đường biên ngang và có pha tâng rất đẹp qua đầu thủ môn Tom Heaton. Tuy nhiên, hậu vệ Ben Mee (Burnley) đã ngã người móc bóng cứu thua ngay trên vạch vôi. 

Bỏ lở hai cơ hội ngon ăn Chelsea đã phải trả giá với bàn thua ở phút thứ 8. Tiền vệ Jeff Hendrick thực hiện cú vuốt bóng tuyệt đẹp bằng chân phải ở sát rìa vòng cấm đánh bại thủ môn Kepa Arrizabalaga (Chelsea) giúp đội khách dẫn trước 1-0. 

Nhưng chỉ 4 phút sau, Hazard lại có pha đi bóng lắt léo rồi chuyền ngang để tiền vệ người Pháp N'Golo Kante đá nhanh bằng chân trái trong vòng cấm làm tung lưới thủ môn Tom Heaton gỡ hòa 1-1. 

Burnley chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua này, tiền đạo người Argentina Gonzalo Higuain đã có pha phối hợp rất đẹp với đồng đội trước khi thoát xuống tung cú sút rất căng ở góc hẹp đánh bại thủ môn Tom Heaton nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà Chelsea. 

Sau bàn thắng này, Chelsea vẫn là đội chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng họ lại bị thủng lưới một lần nữa ở phút 24. 

Từ quả đá phạt trực tiếp ở gần khu vực giữa sân, các cầu thủ Burnley đã có 2 pha đánh đầu chuyền bóng cho nhau trước khi tiền đạo Ashley Barnes ập vào sút cận thành ghi bàn gỡ hòa 2-2. 

Những phút tiếp theo Chelsea đẩy mạnh tấn công và chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Nhưng lối đá quá phụ thuộc vào Hazard, cộng với việc Burnley chủ động dùng số đông để "tử thủ" đã khiến họ không thể có thêm bàn thắng. 

Trận đấu thất vọng của Chelsea khép lại bằng việc HLV Maurizio Sarri (Chelsea) bị trọng tài Kevin Friend truất quyền chỉ đạo do lỗi phản ứng quá khích. Rồi khi trận đấu kết thúc, ban lãnh đạo hai đội cũng xô xát nhau. 

Với kết quả này, Chelsea tạm vượt mặt Arsenal để xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp với 67 điểm, bằng điểm với đội thứ 3 Tottenham nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+21 so với +29). Còn Arsenal xếp thứ 5 được 66 điểm (+25). 

Có ưu thế về điểm số nhưng ở cuộc đua vào tốp 4 để giành vé dự Champions League mùa sau, Chelsea đang gặp bất lợi khi đá nhiều hơn Tottenham và Arsenal một trận. 

QUỐC THẮNG (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn