Cúp C1: Nhận diện ứng viên vô địch

Cập nhật ngày: 18/09/2012 06:25:21

Đội bóng nào sẽ trở thành vị vua của giải đấu danh giá nhất cấp CLB mùa giải 2012/2013?

Chelsea

Cái tên đầu tiên cần phải nhắc đến chính là Chelsea, nhà ĐKVĐ của giải. Mùa trước đội bóng thành London đã đăng quang một cách đầy bất ngờ và hành trình đi đến vinh quang của họ giống như một câu truyện “cổ tích”.


Chelsea
sẽ phải đối mặt với thử thách lớn đến từ lịch sử

Năm nay, với vị thế của một nhà vô địch, chắc chắn thử thách dành cho The Blues sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Họ sẽ là mục tiêu mà tất cả các đội bóng còn lại đều muốn đánh bại. Hơn thế nữa cái dớp chưa có đội bóng nào từng bảo vệ thành công chức vô địch trong suốt 19 mùa giải trước đó của Champions League cũng sẽ là rào cản lớn dành cho John Terry và các đồng đội.

Ý thức được khó khăn đó thế nên mùa Hè vừa qua, Abramovich đã không tiếc tiền để chiêu mộ về một loạt những hảo thủ như Eden Hazard, Oscar, Cesar Azpilicueta, Victor Moses hay Marko Marin với mục tiêu không gì khác ngoài việc giúp Chelsea có thể lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại đấu trường châu Âu đồng thời soán ngôi của Man City tại giải Ngoại hạng. Vươn tới đỉnh cao đã khó, duy trì được đỉnh cao đó còn khó hơn gấp bội. Hãy cùng chờ xem bản lĩnh của Chelsea sẽ được phát huy như thế nào?

Barca

Đội bóng xứ Catalunya luôn là ứng cử viên hàng đầu tại mọi giải đấu mà họ tham dự. Bất chấp mùa giải 2011/2012 không thành công, Barca vẫn được xem là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Dù lúc này đứng ra lèo lái con thuyền Barca là một vị thuyền trưởng mới Tito Vilanova nhưng không vì thế mà lối chơi, phong cách thi đấu, sức mạnh và bản lĩnh của đội chủ sân Nou Camp bị ảnh hưởng. Bởi Barca là đội bóng có tính kế thừa và khả năng duy trì sự ổn định qua từng lớp thế hệ cầu thủ cũng như HLV cực tốt.

Chừng nào Tito Vilanova vẫn biết cách phát huy lối chơi và tinh thần truyền thống của đội bóng, chừng nào mà Lionel Messi vẫn chơi bóng cứ như thể đến từ hành tinh khách, chừng nào đôi chân của những Xavi, Iniesta, Villa vẫn dẻo dai linh hoạt bất chấp ảnh hưởng của tuổi tác, thì khi đó Barca vẫn là một thế lực khó bị đánh bại. Nếu năm nay Barca tiếp tục đi tới trận đấu cuối cùng của mùa giải thì đó cũng không phải là điều gì bất ngờ.

Real Madrid

Đội bóng hoàng gia TBN vẫn đang ấp ủ giấc mơ Decima, giấc mơ chinh phục chiếc cúp C1 lần thứ 10 trong lịch sử. Mùa trước họ đã chơi rất hay nhưng lại bị loại một cách đáng tiếc trước Bayern Munich ở bán kết. Sau khi đã giúp Real phế truất ngôi vương của Barca tại La Liga, mục tiêu tiếp theo của Mourinho không gì khác là đưa Los Blancos trở lại với đỉnh cao tại đấu trường châu Âu, thành tích sẽ giúp ông đi vào lịch sử với tư cách là HLV vô địch cúp C1 ở 3 CLB khác nhau, của 3 quốc gia khác nhau. Trước đó Mourinho đã từng đăng quang cùng với Porto và Inter Milan.

Trong tay Mourinho lúc này là một loạt những ngôi sao sáng giá bậc nhất làng túc cầu. Với sự bổ sung thêm Luka Modric hồi mùa Hè, sức mạnh của Real sẽ được tăng lên đáng kể và tất cả đang cùng hướng tới mục tiêu đoạt lại ngai vàng từ tay Chelsea ở mùa giải năm nay.

MU

Quỷ đỏ thành Man luôn là đội bóng thu hút được nhiều sự chú ý nhất, cũng như được đánh giá cao trước mỗi mùa giải cúp C1. Nếu xét về mặt lực lượng, rõ ràng MU lúc này không thể so sánh được với những Real, Barca hay kể cả Man City. Nhưng Quỷ đỏ là một đội bóng có truyền thống, có kinh nghiệm, có khát khao và hơn cả là họ có Sir Alex Ferguson trong đội hình. Chiến lược gia Scotland đã từng tuyên bố chừng nào ông chưa có được thêm một chiếc cúp C1 trong phòng truyền thống, chừng đó ông vẫn sẽ không nghỉ hưu. Điều đó đủ để cho thấy quyết tâm của “Ông già gân” cùng các học trò là lớn như thế nào.

Bài học thất bại cay đắng ngay từ vòng bảng mùa trước sẽ càng khiến cho MU có thêm động lực để trở lại ở mùa giải này. Những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút và Quỷ đỏ sẽ biết cách để gây dựng lại danh tiếng. Bản hợp đồng mới với Van Persie và Kagawa là những bản hợp đồng thực sự chất lượng và nó sẽ giúp Sir Alex yên tâm hơn trên con đường chinh phục chiếc cúp C1 lần thứ 4 trong lịch sử đội bóng.

Man City

Mùa trước, Man City chỉ là một tân binh còn non kinh nghiệm ở đấu trường Champions League và bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Nhưng mùa này sẽ chẳng có đội bóng nào dám khinh thường họ. Man xanh đã cho thấy sự trưởng thành và tiến bộ vượt bậc trong bản lĩnh và tâm lý thi đấu, yếu tố then chốt giúp họ vô địch NHA mùa giải trước. Bước vào giải với tư cách là nhà ĐKVĐ của bóng đá Anh, rõ ràng vị thế và đẳng cấp của Man City đã được nâng lên một tầm cao mới.

Với sự đầu tư mạnh mẽ và ủng hộ to lớn từ những tỷ phú Ả rập, Man City không tiếc tiền để tăng cường thêm chất lượng cho đội hình vốn đã rất mạnh mẽ. Những cái tên mới đến như Jack Rodwell, Matija Nastasic, Javi Garcia, Maicon và Scott Sinclair đều là những tài năng và sự có mặt của họ sẽ giúp cho giấc mơ lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường Champions League của Man City có thêm cơ sở để thành hiện thực.

PSG, Juventus, Bayern Munich

PSG đang là đại gia mới nổi của bóng đá châu Âu với những sự đầu tư ồ ạt rất chất lượng. Juventus đang là nhà vô địch của Serie A và xứng đáng là đội bóng mạnh nhất của Italia, xứng đáng là lá cờ đầu của bóng đá xứ mỳ ống tại đấu trường C1 năm nay. Còn Bayern vẫn giữ được những phẩm chất và bản lĩnh của một đội bóng giàu truyền thống tại sân chơi cao nhất cấp châu lục. Cả 3 đội bóng trên đều sở hữu những tiềm năng lớn để làm nên bất ngờ tại giải đấu năm nay và hứa hẹn sẽ cùng những đại gia khác như Barca, Real, Chelsea tạo nên một cuộc đua tranh hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử của giải đấu.

ĐH (Theo Duy Nguyễn-24H.com)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn