DFC thất thủ trên sân nhà trong ngày giải hạng Nhất quay trở lại

Cập nhật ngày: 25/09/2020 19:04:58

ĐTO-Bàn thua từ tình huống phạt góc đã khiến Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (DFC) nhận trận thua 0-1 trước Phố Hiến FC. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 10 giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2020, vừa kết thúc trên sân vận động Cao Lãnh vào chiều ngày 25/9.


Các cầu thủ DFC (áo xanh) gây thất vọng khi thua ngay sân nhà (Ảnh: D.Thu)

Sau gần 2 tháng tạm ngưng do dịch bệnh Covid-19, các đội ở giải hạng Nhất cũng tận dụng cơ hội để bổ sung lực lượng. Với chủ nhà DFC, họ đã mang về 5 tân binh và quyết tâm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Trong cuộc đọ sức với Phố Hiến FC, ông Nguyễn Anh Tông - Quyền Huấn luyện viên (HLV) trưởng DFC đã sử dụng 3/5 tân binh gồm: thủ thành Văn Tú và 2 tiền vệ Cảnh Anh, Thế Hưng trong đội hình xuất phát, bên cạnh các trụ cột là Hoàng Duy, Văn Hậu, Quý Sửu hay Công Thành.

Với chất lượng đội hình được cải thiện rất nhiều đã giúp DFC tạo được thế trận khá cân bằng với Phố Hiến FC – đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong 45 phút đầu hiệp 1, dù đội khách sở hữu nhiều cú sút về khung thành đối phương, nhưng DFC cũng không ít lần khiến hàng thủ của Phố Hiến FC chao đảo.

Bước sang hiệp 2, đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh đã chủ động chơi dồn ép chủ nhà để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng DFC vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, chờ đợi cơ hội tổ chức phản công. Thế nhưng, trong tình huống cố định và một phút “lóe sáng” của cá nhân đã giúp đội khách thay đổi cục diện trận đấu. Phút 54, từ quả phạt góc bên cánh trái của đồng đội, trung vệ Văn Đạt bật cao hơn hàng thủ DFC đánh đầu đưa bóng đi vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho Phố Hiến FC.

Sau bàn thua, Ban Huấn luyện DFC chỉ đạo các cầu thủ dồn lên tấn công. Quyền HLV trưởng Nguyễn Anh Tông của DFC rút các tiền vệ và hậu vệ để tung các chân sút tăng cường hàng công. Lần lượt tiền đạo Anh Khoa, Minh Tuấn và tiền vệ Duy Nam được đưa vào sân giúp đội chủ sân Cao Lãnh gây nhiều áp lực lên khung thành đội khách.

Đáng tiếc là các chân sút phía chủ nhà đã quá “vô duyên” trong các pha dứt điểm cuối cùng nên không một lần đưa được bóng vào lưới đối phương. Đáng tiếc nhất là tình huống đánh đầu cận thành đưa bóng chạm xà ngang của tiền đạo Công Thành ở những phút bù giờ.

Thua 0-1 ngay trên sân nhà, DFC tiếp tục gặp khó trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay khi rơi xuống áp chót bảng xếp hạng với chỉ 8 điểm (hơn đội chót bảng là Xổ số kiến thiết Cần Thơ 2 điểm). Ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, đội bóng Đất Sen hồng được dự báo gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân của Sanna Khánh Hòa – đội đang xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn